Bé trai 10 tuổi bị ống nước bê tông đè dập bụng tử vong

Người thân hoảng hốt phát hiện bé trai hơn 10 tuổi tử vong dưới ống nước bê tông nhà hàng xóm…

Chiều 21/9, ông Bùi Văn Hiển, Chủ tịch UBND xã Quy Hậu (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ bé trai tử vong gần khu vực đặt cống bê tông đúc sẵn trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vụ việc được người dân phát hiện vào khoảng 21h tối 20/9. Nạn nhân được xác định là bé trai hơn 10 tuổi, là công dân xóm Khang 3, xã Quy Hậu (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình).

Theo ông Hiển, trước thời điểm xảy ra vụ việc, cháu bé có đi tập văn nghệ cùng chị nhưng chị đã về trước. Lúc sau không thấy bé trai về nên cả nhà mới đi tìm và phát hiện ra sự việc đau lòng.

 Nơi xảy ra sự việc

Một Công an xã Quy Hậu cho biết thêm, vị trí bé trai gặp nạn ngay gần nhà. Vụ việc được chính người thân trong gia đình cháu bé phát hiện vào tối 20/9. Thời điểm phát hiện, bé trai này bị một ống nước bằng bê tông đè lên người khiến dập bụng và một phần cánh tay.

Cũng vị Công an xã Quy Hậu, những ống nước bằng bê tông là của gia đình ông Lê Xuân Quý, hàng xóm kinh doanh vật liệu xây dựng ngay cạnh nhà cháu bé.

Tiếp nhận thông tin, các lực lượng công an xã Quy Hậu đã phối hợp với công an huyện Tân Lạc khẩn trương xuống hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, pháp y.

“Pháp y và công an huyện đã làm việc tới 12h đêm 20/9. Bước đầu cơ quan công an xác định, cháu bé có thể bị ngã, sự việc không có dấu hiệu hình sự”, vị Công an xã Quy Hậu cho hay.

Được biết, bé trai này đang học lớp 6 ở trường xã và là anh cả trong gia đình có 2 anh em.

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/be-trai-10-tuoi-bi-ong-nuoc-be-tong-de-dap-bung-tu-vong-d118301.html