Bé trai 1 tuổi nghi bị bạo hành: Bệnh nhi tiếp tục được chăm sóc đặc biệt tại BV Nhi TW

Liên quan đến sức khỏe của bé trai nghi bị bạo hành được đưa đến BV Nhi TW đầu giờ chiều ngày 4/8, chiều ngày 7/8, BV Nhi TW cho biết hiện các chức năng sống của bé trai ổn định, tuy nhiên về lâu dài bác sĩ còn theo dõi sát các dấu hiệu thần kinh vì có xuất huyết não.

Thông tin tại cuộc gặp gỡ báo chí chiều ngày 7/8 diễn ra ở BV Nhi TW, PGS.TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc BV Nhi TW cho biết, trưa ngày 4/8 bệnh nhi T.A (tên ban đầu khi cháu được chuyển đến BV Nhi TW là Nguyễn Đình P.) được chuyển đến BV Nhi TW trong tình trạng tự thở, mạch, huyết áp ổn định, lơ mơ. Xét nghiệm các chức năng tim, phổi cho kết quả bình thường.

Kết quả CT sọ não cho thấy, bệnh nhi có xuất huyết não màng não vùng đỉnh bên phải, bầm tím chân tay, bộ phận sinh dục bầm tím. Các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhi bị chấn thương sọ não phần mềm da và dưới da.

PGS.TS Trần Minh Điển trao đổi về tình hình sức khỏe của cháu bé nghi bị bạo hành đang được điều trị tại BV Nhi TW

PGS.TS Trần Minh Điển cho biết thêm, trong ngày 6/8, trẻ có có 2 cơn co giật toàn thân ngắn, tri giác lơ mơ, 2 lần nôn trớ, nôn vọt. Kết quả chụp CT sọ não vẫn phát hiện có xuất huyết não, màng não cộng thêm giảm tỷ trọng vùng chẩm đỉnh bên phải.

Sáng 8/7, Bệnh viện đã tiến hành hội chẩn chuyên khoa thần kinh, theo đó tình trạng chung của trẻ bình thường, tri giác còn lơ mơ nhưng khi bác sĩ nói, thăm khám trẻ có mở mắt, có nhìn ra xung quanh không còn co giật, ăn đổ thìa đường miệng, xét nghiệm các chức năng khác bình thường.

Cháu bé đang được chăm sóc đặc biệt tại BV Nhi TW Ảnh chụp chiều ngày 7/8

BS Đặng Ánh Dương, Phó Trưởng Khoa Hồi sức ngoại , người trực tiếp điều trị bệnh nhi cho biết những ngày qua, bệnh nhi có xuất hiện những cơn co giật toàn thân, tri giác lơ mơ. Tuy nhiên, chức năng sống như hô hấp, tuần hoàn ổn định. Hiện tổn thương da đã bớt, nhiệt độ 37,6 độ C.

U xơ tử cung - Một trong những nguyên nhân gây khó đậu thai, hiếm muộn

Phát hiện thảo dược "Đặc trị" Đờm Ho, Khó thở, Hen suyễn, COPD lâu năm

“Tiên lượng gần tình trạng chức năng sống của trẻ ổn định, tuy nhiên trẻ cần tiếp tục theo dõi chăm sóc về chuyên khoa thần kinh. Trẻ sẽ được điều trị dự phòng co giật, tăng cường tuần hoàn não, kiểm soát áp lực sọ não, dinh dưỡng đường miệng…”- TS Trần Minh Điển nói

Về trường hợp của háu bé T.A, BV Nhi TW sẽ điều trị miễn phí cho bé trong thời gian cháu nằm viện.

Những vết chân tím bầm của bé T.A khi được chuyển đến BV Nhi TW chiều ngày 4/8

Có mặt tại buổi gặp gỡ báo chí, bà Hoàng Thị Nga- bà ngoại của bé T.A gửi lời cảm ơn đến tập thể y bác sĩ BV Nhi TW đã nhiệt tình điều trị, chăm sóc cho cháu bé, bà cũng gửi lời cảm ơn đến các đồng chí công an Phường Ngô Thì Nhậm – Hà Nội giúp gia đình nhận lại được cháu.

Bà ngoại cháu cũng chia sẻ nhìn cháu bị bạo hành thế, ông bà vô cùng đau xót và mong cơ quan chức năng sớm tìm ra người bạo hành và xử lý nghiêm.

Được biết, bà ngoại bệnh nhi có 2 người con, trong đó mẹ T.A là con cả. Mẹ T.A lấy chồng, sinh được 3 con thì chồng đi tù. Sau đó mẹ cháu bé bỏ đi đâu không rõ. Người nhận là bà nội bé T.A cho biết, gia đình đã vào thăm bé T.A. Nguyện vọng của gia đình là xét nghiệm ADN xem bé T.A có đúng là cháu nội không. Nếu đúng gia đình sẽ làm thủ tục nhận nuôi cháu T.A trong trường hợp gia đình nhà ngoại không thể nuôi.

Bà ngoại cháu T.A đang chia sẻ tại cuộc gặp gỡ báo chí

Trong một diễn biến khác, nhận định vụ bạo hành trẻ em này đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu hình sự nên cơ quan công an đã khởi tố vụ việc để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến những vết thương trên người cháu bé. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra thu thập chứng cứ xử lý theo quy định.

Trả lời báo chí, TS Trần Minh Điển cho biết, trong thời gian qua, bệnh viện vẫn thi thoảng gặp các trường hợp trẻ bị bạo hành ở các tình trạng khác nhau được đưa vào viện. Có trẻ bị bạo hành chi, có trẻ bị bạo hành ở mặt, đầu hay trên người… Mỗi trường hợp đều có những biểu hiện riêng về thần kinh, lồng ngực, tứ chi, trong đó có cả những trường hợp bị bạo hành về tình dục.
“Trong trường hợp người nhà mang trẻ đến rồi bỏ đi. Với một cơ quan y tế, ở trong tình huống khi tiếp nhận các trường hợp bệnh nhân như vậy, các bác sĩ luôn luôn tạo điều kiện tốt nhất để cứu chữa người bệnh, sau đó sẽ báo tin đến các cơ quan công an và chính quyền trên địa bàn. Sau đó sẽ phối hợp cùng các đơn vị khác để tìm thân nhân cho người bệnh”- TS Trần Minh Điển nói

Thái Bình

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/be-trai-1-tuoi-nghi-bi-bao-hanh-benh-nhi-tiep-tuc-duoc-cham-soc-dac-biet-tai-bv-nhi-tw-n134934.html