Bé trai 1 tuổi bị bạo hành: Nghi can có thể bị truy tố tội giết người

Theo luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty luật Quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp, tùy theo tính chất, mức độ hành vi nghi can bạo hành bé 1 tuổi có thể bị truy tố tội giết người.

Như tin tức đã đưa, cháu bé Trần T.A. (SN 2016) nhập viện vào ngày 5/8 trong tình trạng vết bầm tím đầy người, nghi bị bạo hành, kết quả kiểm tra của bệnh viện cho thấy cháu bé đã bị chấn thương sọ não dẫn tới xuất huyết não, có những diễn biến xấu.

Bé trai Trần T.A bị bỏ lại bệnh viện trong tình trạng trên người có nhiều vết bầm tím (Ảnh: VietNamNet)

Cơ chế hình thành chấn thương sọ não này có thể do vật tác động với một lực tương đối mạnh gây ra. Cháu bé may mắn được cấp cứu kịp thời và được các bác sỹ dùng mọi biện pháp y khoa can thiệp. Hiện sức khỏe cháu bé đã tạm ổn định và được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục theo dõi.

Liên quan đến vụ việc, chiều 7/8, phóng viên Doanh nghiệp Việt Nam đã trao đổi với luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty luật Quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp.

PV: Luật sư đánh giá thế nào về hành vi bạo hành bé trai 1 tuổi bị chấn thương sọ não?

Luật sư Nguyễn Hồng Thái: Các thông tin về hành vi phạm tội đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Về mặt đạo đức, cách hành xử của đối tượng gây ra các thương tích cho bé là không thể chấp nhận.

Hành vi đánh đập, hành hung một đứa bé không có khả năng kháng cự, không những gây ảnh hưởng, nguy hiểm đến sức khỏe của bé sau này còn có thể gây chấn động nghiêm trọng tới sự phát triển tâm lý của bé.

Tuy nhiên về mặt pháp luật , hiện tại với các thông tin báo chí đưa, các hành vi vi phạm chưa được rõ ràng. Tùy theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm, cách thức thực hiện hành vi, tình trạng, trạng thái của người thực hiện hành vi mà có thể bị truy tố theo một trong các tội xây phạm tính mạng, sức khỏe được quy định tại Chương XII BLHS 1999, sửa đổi 2009 (tội giết người, tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, tội hành hạ người khác).

PV: Thưa luật sư, đối với hành vi bạo hành trẻ nhỏ liệu có là tình tiết tăng nặng của vụ án?

Luật sư Nguyễn Hồng Thái: Theo quy định tại điểm h khoản 1 điều 48 BLHS thì phạm tội với trẻ em cũng là một trong những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Trong đó, trẻ em được xác định là người dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 1 Luật Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP).

Bên cạnh đó, đối với một số tội, việc phạm tội với trẻ em là tình tiết định khung hình phạt như tội giết người, tội hành hạ người khác.

PV: Trong trường hợp bắt giữ nghi can bạo hành bé trai 1 tuổi, đối tượng có thể lĩnh mức án nào?

Luật sư Nguyễn Hồng Thái: Việc xác định hình phạt đối với người có hành vi phạm tội bao nhiêu phải phụ thuộc vào tội danh, khung hình phạt. Tuy nhiên như trên đã nói, với các thông tin do báo chí cung cấp hiện nay, chưa đủ cơ sở để khẳng định tội danh của người thực hiện hành vi. Tuy nhiên đối với những gì mà hung thủ đã gây hại cho cháu bé, chắc chắn đối tượng sẽ lĩnh hình phạt thích đáng.

Trân Châu

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/be-trai-1-tuoi-bi-bao-hanh-nghi-can-co-the-bi-truy-to-toi-giet-nguoi-d105693.html