Bé trai 1 tuổi bị bạo hành đã được xuất viện cùng ông bà

Lãnh đạo bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, sau 1 tuần điều trị sức khỏe của cháu bé 1 tuổi bị bạo hành đã ổn định và được cho xuất viện vào chiều nay (10/8).

Bé Trần Tiến A. đã được xuất viện cùng ông bà.

Thông tin với báo chí vào chiều nay 10/8, PGS. TS. Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, cháu Trần Tiến A. sau một thời gian được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã ổn định về sức khỏe tốt, ăn được, nô đùa, chơi với mọi người và được xuất viện vào chiều nay (10/8).

“Hiện tại, sức khỏe của cháu Tiến Anh đã ổn định, tỉnh táo, ăn được, nô đùa, chơi với mọi người. Gia đình sẽ đưa cháu tái khám định kỳ để theo dõi về tình trạng chấn thương sọ não.”

“Chiều nay, cháu Trần Tiến Anh sẽ được xuất viện và được ông bà ngoại chăm đón về nhà chăm sóc.” – bác sĩ Điển nói.

Như trước đó đã đưa tin, chiều ngày 3/8 bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận trường hợp bé trai 1 tuổi nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, chân tay có nhiều vết bầm tím. Điều đặc biệt là tại thời điểm trên chỉ có một thanh niên đưa cháu vào và không có người thân đi cùng. Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc công an phường Láng Thượng, Công an quận Đống Đa phối hợp với phòng PC45, Công an Hà Nội đã vào cuộc điều tra, xác minh.

Bé Trần Tiến A. được chuyển tới Bệnh viện Nhi Trung ương vào ngày 4/8 từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trong tình trạng có biểu hiện co giật. Vùng chân, tay, trán và cơ quan sinh dục có nhiều vết bầm tím lớn, hộp sọ có tụ máu màng cứng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an nhận thấy cháu bé có thể đã bị bạo hành ở mức độ rất nghiêm trọng. Ngày 5/8, cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” liên quan đến vụ việc này.

Cơ quan điều tra đã làm rõ người trực tiếp đưa cháu bé vào viện tên là Nguyễn Thanh Hằng (SN 1978, trú tại 58, phố Yên Phụ, phường Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, Hằng khai tên thật cháu bé là Trần Tiến A. (sinh ngày 23/8/2016) và được bạn nhờ nuôi hộ cháu T.A. nhưng phủ nhận những vết thương trên người cháu do mình gây ra. Bé A về ở với Hằng được 10 ngày thì xảy sự việc.

Còn mẹ của cháu A là con thứ 5 của Đinh Lan Hương (SN 1983, HKTT ở phố Tống Duy Tân, quận Hoàn Kiếm). Hương liên tiếp phạm tội về ma túy và hiện đang không được tại ngoại.

Do mẹ cháu bé mới bị bắt vì tội danh liên quan đến ma túy, nên đã gửi con cho một người bạn nhờ nuôi hộ. Đầu tháng 8 vừa qua, người bạn này bận công việc nên đã nhờ Hằng nuôi giúp một thời gian. Cho đến ngày 3/8, thấy cháu bé có biểu hiện co giật nên Hằng đã đưa vào bệnh viện rồi bỏ rơi tại đó.

Hải Đăng

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/be-trai-1-tuoi-bi-bao-hanh-da-duoc-xuat-vien-cung-ong-ba-a198720.html