Bé mầm non học cách gói bánh chưng dịp Tết

Sau những công đoạn như rửa lá, vo gạo, đãi đỗ ... các bé hò reo sung sướng vì bản thân có thể tự gói được những chiếc bánh chưng vuông và dài.

Cô và trò trường mầm non Sơn Ca (Định Công, Hà Nội) vừa tổ chức chương trình gói bánh chưng, vui xuân dân tộc. Thông qua chương trình, các bé được hướng dẫn tỉ mỉ từ cách rửa lá bánh, vo gạo, đãi đậu, ướp thịt tới cách gập lá, ghép khuôn, buộc bánh.

Các bé hào hứng tham gia các công đoạn để được một chiếc bánh chưng xanh.

Cô giáo Nguyễn Tuyết hướng dẫn bé Yến Nhi thực hành cho gạo vào khuôn vuông.

Các công đoạn được bé chăm chỉ làm việc.

Các bé hò reo vì chiếc bánh chưng vuông dài do chính tay mình làm ra.

Bé Tôm ngáp ngủ dophải dậy sớm để lên trường.

Những chiếc bánh chưng dài do cô giáo hướng dẫn các bé gói.

Cẩm Linh (4 tuổi) hào hứng cho bánh vào chậu ngâm.

Khi cho từng chiếc bánh vào nồi xong, các bé chăm chú theo dõi nhân viên bảo vệ của trường nhóm lửa luộc.

Lê Hiếu

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/be-mam-non-hoc-cach-goi-banh-chung-dip-tet-post385967.html