Bế mạc Phiên họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 22-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) bế mạc Phiên họp thứ 9, sau 6 ngày làm việc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điểm lại 11 nội dung làm việc mà UBTVQH đã thực hiện. Theo đó, UBTVQH đã cho ý kiến vào việc tiếp thu chỉnh lý 6 dự án luật; về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh chương trình năm 2017; về nguyên tắc bố trí danh mục dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn; về quyết toán ngân sách năm 2015; về báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016; về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm; về đề án vị trí việc làm của Tòa án Nhân dân; về việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Cùng với đó, UBTVQH đã thông qua các nghị quyết về thành lập 4 phường thuộc thị xã Sầm Sơn, thành lập TP Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa; việc cử ủy viên Hội đồng Tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia; phê chuẩn 24 đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại một số nước theo đề nghị của Chính phủ; thông qua Nghị quyết liên tịch giữa UBTVQH, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về quy định chi tiết Điều 27, Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hình thức giám sát và phản biện xã hội. UBTVQH cũng tiến hành chất vấn 2 bộ trưởng. Nhìn chung, nội dung chất vấn được cử tri đánh giá rất cao.

Cũng tại phiên họp này, UBTVQH cho ý kiến vào dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng và dự thảo Nghị quyết về Xử lý nợ xấu. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, UBTVQH đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bộ Tài chính phối hợp hoàn thiện thêm dự thảo nghị quyết để giải quyết cho được vấn đề nợ xấu, không vi phạm Hiến pháp và khả thi.

* Sáng 22-4, UBTVQH cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý (lần 2) dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Cũng trong ngày, UBTVQH cho ý kiến về dự kiến Chương trình Hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2018; dự kiến Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, điều chỉnh Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng và dự thảo nghị quyết về xử lý nợ xấu.

THÙY DƯƠNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/be-mac-phien-hop-thu-9-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-505507