Bé hỏng mắt, thủng họng vì que xiên thịt, các bậc phụ huynh chớ chủ quan

Tưởng chừng que thịt xiên vô hại, nhưng khi phát hiện bé bị quen xiên đâm thủng họng, hỏng mắt khiến nhiều bậc cha mẹ hối hận vì sự chủ quan.

Thịt xiên vốn là món ăn khoái khẩu của trẻ nhỏ. Tại các cổng trường học, vây quanh những món đồ ăn vặt như bim bim, chè, xúc xích là những xiên thịt nóng hổi, thơm lừng. Với giá chỉ từ 3.000 – 7.000 đồng một xiên, cũng vì giá rẻ, các em thường đòi mẹ mua hoặc dùng tiền ăn sáng để ăn quà vặt quanh cổng trường.

Thịt xiên, xúc xích.. là những món khoái khẩu của nhiều học sinh.

Để làm ra nhưng xiên thịt, xúc xích, người bán thường vót nhọn đầu que xiên để dễ nướng, hay dễ cầm lúc ăn. Tưởng chừng, xiên thịt không gây hại, nhưng thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra những tai nạn đáng tiếc ở trẻ mà thủ phạm lại chính từ những xiên thịt, xiên xúc xích.

Mới đây nhất là một bé gái ở Trung Quốc bị que trong xiên xúc xích đâm trúng cổ họng, trong lúc gia đình không để ý. Bé lập tức được chuyển tới bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ cho biết, que xiên len qua khe hở hẹp giữa răng và đi xuống phía xương cột sống, gần tủy sống rồi xuyên qua lớp cơ phía sau của bé, làm ảnh hưởng đến hô hấp, tim đập. Nếu rút que xiên ra trực tiếp, bé gái nhiều khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Bé gái Trung Quốc bị que xiên đâm vào cổ họng uy hiếp tới hô hấp và tim.

Rất may, bé giữ được tính mạng sau khi các bác sĩ phẫu thuật khẩn cấp gắp dị vật ra khỏi cổ họng.

Trường hợp của bé Trương Mạnh Phúc (8 tuổi), học sinh lớp 3 tại Hải Dương cũng bị một bạn học cùng lớp dùng que xiên thịt chơi trò bắn nịt. Không may, bé bị que xiên đâm thẳng vào mắt trái.

Ngay sau đó, bé được đưa vào bệnh viện, do thương tích ở mắt nặng, bác sĩ chỉ định Phúc phải thay thủy tinh thể.

Các vụ tai nạn xảy ra đều không có sự giám sát của cha mẹ, trong khi đó, trẻ em lại luôn hiếu động. Do chưa ý thức được mức độ nguy hiểm về các loại sản phẩm, nhiều em còn dùng những thiết bị không an toàn để chế a đủ loại đồ chơi mà không lường hết được hậu quả.

Không chỉ que xiên thịt, hàng loạt các vật dụng khác cũng dễ trở thành kẻ thù gây nguy hiểm cho trẻ, chẳng hạn tủ lạnh, máy giặt, dao, bật lửa, những đồ chơi kích thước nhỏ…

Theo chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà, những tai nạn đều do gia đình chưa quan tâm đúng mức đến môi trường sống an toàn của trẻ dẫn đến những tai nạn đáng tiếc.

Bất kỳ vật dụng, thiết bị nào trong gia đình đều có thể trở thành trò chơi của trẻ. Đó có thể là máy giặt, tủ lạnh hay cầu thang, ban công thậm chí là dao, bật lửa… Đều là những thiết bị và môi trường tiềm ẩn nguy cơ có thể gây tai nạn đối với trẻ. Do chưa phát triển đầy đủ về nhận thức và hành vi, nên trẻ chưa ý thức được hậu quả có thể xảy ra, làm tổn thương về cơ thể, tinh thần, thậm chí là tử vong.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, trẻ nhỏ vốn mải chơi, hiếu động nên dễ gặp phải những tai nạn. Vì thế các bậc cha mẹ cần để mắt nhiều hơn đến trẻ và không quên dạy các bé cách thức vui chơi an toàn.

Lương Lan

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/be-hong-mat-thung-hong-vi-que-xien-thit-cac-bac-phu-huynh-cho-chu-quan-138320/