Bé gái Việt bị sát hại ở Nhật có dấu hiệu bị xâm hại tình dục

Qua khám nghiệm ban đầu, cảnh sát cho biết, những vết bầm quanh cổ bé gái Le Thi Nhat L., 9 tuổi, bị sát hại ở Nhật chỉ ra rằng, bé có thể đã bị siết cổ đến chết. Ngoài ra, bé còn có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Nơi tìm thấy thi thể bé gái người Việt bị sát hại tại Nhật

Trước đó, sáng 26.3, một người đàn ông đi câu cá đã phát hiện ra thi thể bé gái trong trạng thái không mặc quần áo bên bờ sông Tone vào khoảng 6h45. Cảnh sát ngay lập tức đã có mặt tại hiện trường và xác nhận nạn nhân là bé gái người Việt mất tích cách đây 2 ngày.

Cảnh sát đã không tìm thấy quần áo hay bất cứ vật dụng gì của bé gái xung quanh hiện trường. Họ tin rằng, hung thủ đã vứt thi thể bé gái bên bờ sông sau khi sát hạt nạn nhân ở một địa điểm khác vì không có dấu hiệu vật lộn tại hiện trường.

Qua khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy có dấu hiệu bé L. bị sát hại do có các vết bầm tím ở cổ, nghi bị siết cổ đến chết, bộ phận sinh dục bị tổn thương, nghi bị xâm hại tình dục.

Cảnh sát sẽ tiến hành giải phẫu tử thi để xác định nguyên nhân tử vong giúp cho quá trình điều tra, xác định hung thủ sát hại bé.

Bé gái học lớp 3, sống gần thành phố Matsudo, sáng ngày 24.3 đã không đến lớp khiến cô giáo phải gọi điện thông báo cho gia đình.

Theo thông tin từ cảnh sát, nhiều người đã thông báo nhìn thấy một bé gái giống với miêu tả về nạn nhân tại một công viên vào khoảng 16h - 18h vào ngày bé gái được thông báo mất tích. Thi thể bé được tìm thấy cách trường khoảng 10 km.

Khi rời nhà đi học vào 8h hôm 24.3, bé gái mặc quần hồng, áo khoác màu xám và mang một chiếc balô đỏ, loại thường dùng cho học sinh tiểu học. Theo Kyodo, cảnh sát Chiba khẳng định họ đang tích cực điều tra vụ việc gây chấn động này.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/be-gai-viet-bi-sat-hai-o-nhat-co-dau-hieu-bi-xam-hai-tinh-duc-756541.html