Bé gái sơ sinh kháu khỉnh bị mẹ bỏ rơi tại Bệnh viện Thanh Nhàn

Theo BV Thanh Nhàn (Hà Nội), bé Bùi Thị Huệ, 13 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi vẫn đang được chăm sóc tại đây. Đến nay bé đã nặng 3,1kg, cơ thể phát triển bình thường, không có bệnh tật gì.

Bé Huệ đang được chăm sóc tại BV

Trước đó, vào khoảng 0h30 ngày 15/10, sản phụ Bùi T.H, sinh năm 1991 (quê huyện Vụ Bản, Nam Định) đã sinh bé gái nặng 2,2 kg tại khoa Sản của BV. Sau khi sinh, sản phụ đặt tên con là Bùi Thị Huệ.

Nhưng sau đó sản phụ đã rời khỏi BV mà không cho các y bác sĩ biết.

Nhân viên y tế của khoa báo cáo lên cấp trên rồi chuyển lên khoa sản chăm sóc. Sau 13 ngày được chăm sóc, bé đã nặng 3,1 kg.

Được biết, trong vài ngày tới, nếu người thân không đến nhận bé, BV Thanh Nhàn sẽ làm các thủ tục để đưa bé vào trung tâm bảo trợ xã hội.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/be-gai-so-sinh-khau-khinh-bi-me-bo-roi-tai-benh-vien-thanh-nhan-post178902.html