Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân

Hốt hoảng nghe tiếng khóc ré lên từ phía trước cổng nhà, Trang chạy ra thì phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi.

Chiều ngày 5-10, ông Phạm Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) xác nhận cho biết, người dân trên địa bàn phường mới phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà và rất mong ai là người nhà hãy đến nhận.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng sớm cùng ngày (5-10), em Nguyễn Thị Thảo Trang (học sinh lớp 9) trú tại khối Tây Hồ 1, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa dậy sớm để học bài thì hốt hoảng nghe tiếng khóc từ phía trước cổng nhà. Em Trang liền gọi người nhà ra nơi có tiếng khóc thì bất ngờ phát hiện 1 bé gái sơ sinh.

Bé gái bị bỏ rơi trước nhà dân hiện sức khỏe bình thường.

Sự việc được gia đình báo với chính quyền địa phương và đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An để chăm sóc.

Theo các bác sỹ bệnh viện cho biết, đây là một bé gái, vừa mới cắt rốn khoảng vài tiếng, sức khỏe bé bình thường.

Hiện chính quyền địa phương rất mong ai là người thân liên quan đến cháu bé hãy đến nhận.

Minh Hường

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/nghe-an-phat-hien-be-gai-so-sinh-truoc-cua-nha-411321/