Bé gái bị xâm hại khi cha say rượu

Phát hiện mọi người đã ngủ vì say rượu, Ngọc chở con gái 5 tuổi của bạn nhậu đến khách sạn để giở trò đồi bại.

Ngày 25/4, Công an huyện Châu Thành (An Giang) ra lệnh tạm giam Đàm Phước Ngọc (40 tuổi, ngụ TP Long Xuyên) về hành vi Dâm ô đối với trẻ em. Nạn nhân là Thanh (5 tuổi), ngụ xã Bình Hòa, huyện Châu Thành.

Sau 4 tháng trốn truy nã, Ngọc đã đến cơ quan điều tra đầu thú. Ảnh: Công an nhân dân.

Theo cơ quan điều tra, rạng sáng 18/12/2016, Ngọc với một người bạn đến nhà nạn nhân để nhậu cùng cha của Thanh. Đến trưa cùng ngày, những người này tiếp tục đi nhậu ở nơi khác và Thanh được cha chở theo.

Khi thấy mọi người xung quanh ngủ vì say rượu, Ngọc chở Thanh đi thuê phòng khách sạn để thực hiện hành vi dâm ô. Sau khi giở trò đồi bại, "yêu râu xanh" bỏ bé gái ở lại khách sạn rồi bỏ trốn.

Một ngày trước Ngọc đến cơ quan điều tra đầu thú.

* Nạn nhân đã được đổi tên.

Vụ việc xảy ra ở xã Bình Hòa, huyện Châu Thành (An Giang). Ảnh: Google Maps.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/be-gai-bi-xam-hai-khi-cha-say-ruou-post740974.html