Bé gái bị 'dì ghẻ' ép đi bán dâm

Chồng bị bắt, Lệ liền ép đứa con riêng của chồng mới 12 tuổi đi bán dâm. Sau đó, cả cô ta và người mua dâm đều bị tuyên án tù.

Bé gái bị "dì ghẻ" ép đi bán dâm

Ngày 21/7, TAND cấp cao tại TP HCM xét xử sơ thẩm đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm án cho Trần Đạt Phương (49 tuổi, ngụ Đồng Tháp) từ 15 xuống 14 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Liên quan đến vụ án, Cao Thị Lệ (51 tuổi) bị TAND tỉnh Đồng Tháp xử phạt 12 năm tù nhưng người này không có kháng cáo, kháng nghị nên tòa cấp cao không xem xét.

Theo cáo trạng, Lệ ly hôn chồng và chung sống với ông Phạm Văn Minh từ năm 2007 tại nhà trọ ở TP Sa Đéc (Đồng Tháp). Ông Minh có con gái tên Vân (SN 2002) nên đón về sống chung.

Đầu năm 2014, ông Minh có dính dáng đến một vụ án ma túy và bị bắt. Lệ đi bán vé số còn cháu Vân bán quán giải khát tại nhà và Phương thường xuyên đến uống nước. Khoảng tháng 11/2014, Lệ nảy sinh ý định đưa Vân đi bán dâm để kiếm tiền nên môi giới cho Phương, gã đàn ông này đồng ý.

Ngày 26/11/2014, Lệ chở Vân đến một nhà nghỉ ở phường An Hòa (TP Sa Đéc). Tại đây, Phương đã dùng vũ lực để giao cấu với bé gái. Sau khi thực hiện hành vi, "yêu râu xanh" trả cho nạn nhân 1,2 triệu đồng.

Vân ra khỏi nhà nghỉ và ăn cơm hết 20.000 đồng, số tiền còn lại phải đưa hết cho "dì ghẻ". Sau đó, Lệ nảy sinh ý định tống tiền Phương, nếu không sẽ trình báo sự việc cho công an.

Sợ hãi, Phương đưa cho Lệ 2 triệu đồng nhưng người phụ nữ này đòi thêm. Không được Phương đồng ý, Lệ liền ra công an trình báo. Tuy nhiên, cô ta cũng bị bắt giữ để điều tra.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/be-gai-bi-di-ghe-ep-di-ban-dam-20160721183859585.htm