Bé gái bị chấn thương sọ não tại nhà trẻ đã tử vong

Sau 10 ngày điều trị tại bệnh viện, bé gái 16 tháng tuổi bị chấn thương sọ não tại một nhà trẻ không phép đã qua đời.

Bà Trần Thị Ngọc Hương, Phó chủ tịch UBND phường Bửu Hòa (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết, chiều 27/12, bé Nguyễn Ngọc Hải Hà (16 tháng tuổi, ở khu phố 2, phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Bước đầu, kết quả khám nghiệm tử thi của các cơ quan chức năng cho thấy, vùng thái dương trái của cháu bé gái bị xuất huyết, tụ máu và rạn nứt, vùng chân và bả vai bị rộp da do tỳ đè. Gia đình đã đưa thi thể bé về nhà gia đình để tiến hành mai táng.

Nhà bà Vân, nơi trông giữ bé Hải Hà.

Trước đó, ngày 18/12, sau khi bé Hải Hà gửi được hơn một giờ đồng hồ, bà Nguyễn Thị Thu Vân thấy bé ói, hôm mê nên gọi điện thông báo gia đình. Được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị nhưng do vết thương nặng, bé gái đã tử vong.

Theo chính quyền địa phương, bà Vân là chủ điểm giữ trẻ không phép tại nhà mấy tháng nay. Hàng ngày bà giữ khoảng 6 đứa trẻ - con em của những gia đình trong khu vực.

H.A

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/be-gai-bi-chan-thuong-so-nao-tai-nha-tre-da-tu-vong-post381155.html