Bé gái bị bắt cóc được gửi vào trung tâm xã hội để nuôi dưỡng

Tamnhin.net – Sau 3 ngày thông báo mà không có tin tức gì, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An), phối hợp với các lực lượng chức năng đã bàn giáo bé gái 4 tháng tuổi giải cứu từ một người phụ nữ buôn bán người cho Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An (xóm 6, xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) chăm sóc, nuôi dưỡng.

Đối tượng Nguyễn Hà Giang Sang tại cơ quan công an.

Trước đó, vào ngày (17/10), Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An đã bắt đối tượng Nguyễn Hà Giang Sang (SN 1991, trú ở ấp 8, xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) trong lúc đưa một bé gái 4 tháng tuổi từ Tp. Hồ Chí Minh ra tỉnh Bắc Giang giao cho một đối tượng trong đường dây buôn bán trẻ em.

Sau 3 ngày được nuôi dưỡng tại Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) và thông tin trên các phương tiện thông tin để tìm người thân cho cháu bé nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả gì.

Để đảm bảo cho việc chăm sóc bé tốt hơn, lực lượng chức năng đã bàn giao bé cho Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An (đóng ở xóm 6, xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) chăm sóc và nuôi dưỡng.

Được biết, trong ngày (18/10) Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã bắt thêm đối tượng Ngô Thị Thủy (SN 1970, trú tại xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) để điều tra vụ về đường dây buôn bán trẻ em liên tỉnh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Việt Hòa

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/be-gai-bi-bat-coc-duoc-gui-vao-trung-tam-xa-hoi-de-nuoi-duong-144535.html