Bé gái 7 tuổi mưu trí thoát khỏi 'yêu râu xanh'

Bị ông hàng xóm lừa khống chế, bé gái vờ xin đi vệ sinh để tìm cơ hội chạy thoát về nhà.

Nguyễn Văn An bị dẫn giải ra xe thùng đi thụ án. Ảnh: Đức Hùng

Sáng nay (22.11), TAND Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn An (52 tuổi, trú xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, ngày 27.4, An gặp bé gái hàng xóm 7 tuổi đang đi học nên nói sẽ chở giúp tới trường. Tuy nhiên, ông ta chở đứa trẻ về nhà mình, đưa vào phòng ngủ mặc nạn nhân khóc van xin.

Vờ hợp tác rồi xin đi vệ sinh, bé gái đã vùng chạy về nhà. Sự việc được gia đình nạn nhân tố cáo tới cơ quan công an. Ngày 29.5, ông An bị bắt.

Tại phiên xử sáng nay, bị cáo thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Tòa xét thấy hành vi của bị cáo không thực hiện được đến cùng là do nạn nhân đã mưu trí, khôn ngoan để trốn thoát, song việc làm này xâm hại đến sức khỏe trẻ em, ảnh hưởng xấu tới xã hội nên phạt ông ta 14 năm tù.

Theo Đức Hùng (VNE)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/be-gai-7-tuoi-muu-tri-thoat-khoi-yeu-rau-xanh-724962.html