Bé gái 5 tuổi mắc bệnh 'tóc chổi rơm' giống nhà bác học Einstein

Mái tóc bất trị này thực chất là triệu chứng của một căn bệnh dạng hiếm về tóc trên thế giới.

Nhìn mái tóc xù xì của cô bé Lyla Grace Barlow, người Anh, có lẽ nhiều người sẽ liên tưởng ngay tới một chiếc chổi rơm. Thế nhưng, thật ra, mái tóc xấu xí đó chính là do Hội chứng Tóc bất trị cực hiếm gây nên. Theo ước tính, trên thế giới chỉ có khoảng 100 người như Lyla mắc phải căn bệnh kỳ lạ này, trong đó có nhà bác học Albert Einstein.

Mái tóc chổi rơm vàng của Lyla.

Dù đã dùng nhiều cách để khắc phục nhưng mái tóc bướng bỉnh của bé gái 5 tuổi sống tại hạt Derby này vẫn không chịu vào nếp. Anh Alex, 28 tuổi - bố của Lyla cho biết, lúc còn nhỏ, tóc của cô bé đã luôn dựng đứng lên như nhân vật Songoku trong "7 viên ngọc rồng". Lớn lên, mái tóc vẫn giữ nguyên độ cứng và màu vàng ánh kim lấp lánh trong khi chiều cao của bé ngày một thay đổi.

Theo nhận định của bác sĩ, Lyla đã thừa hưởng gen đột biến có tên PAD13 từ cả bố và mẹ. Gen đó khiến nang tóc biến dạng từ hình tròn thành hình trái tim. Vì thế, sợi tóc của Lyla cũng không được suôn mượt như chị và em gái mình.

Rất tiếc rằng, hiện nay, các bác sĩ vẫn chưa thể tìm ra phương pháp điều trị cho căn bệnh kỳ lạ này. Dù vậy, Lyla vẫn luôn tỏ ra hài lòng với mái tóc chổi rơm của mình. Cứ mỗi mùa lễ hội hóa trang tới, cô bé lại hóa thân thành học trò của nhà bác học đại tài Einstein.

Thật khó có thể tin nổi đây lại là mái tóc của một đứa trẻ mới 5 tuổi.

Ngay từ bé, mái tóc của Lyla đã bất trị như thế này.

Mái tóc bất trị đúng như tên gọi của nó.

Lyla hóa trang thành học trò cưng của nhà bác học Einstein.

(Nguồn: D.M)

Chi Mai, Theo Thời Đại

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/be-gai-5-tuoi-mac-benh-toc-choi-rom-giong-nha-bac-hoc-einstein-20170402231305773.chn