Bé gái 11 tuổi đang ngủ bị bạn bố 'bịt miệng' khống chế

Chỉ khi 'yêu râu xanh' rời đi, đứa trẻ ở nhà một mình mới dám oà khóc, kêu cứu với người xung quanh.

Ngày 21/8, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm Ngân Văn Tuấn (29 tuổi, trú huyện Quỳ Hợp) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, đêm 16/3 Tuấn mang cung nỏ và đèn pin đi soi ếch nhưng không bắt được con nào. 23h cùng ngày, anh ta đến nhà bạn với ý định rủ đi uống rượu. Gõ cửa những không thấy ai lên tiếng, Tuấn nhìn qua khe cửa thì thấy con gái 11 tuổi của gia chủ đang ngủ nên lẻn vào giở trò đồi bại.

Tuấn bị cáo buộc đã dùng tay bịt miệng không cho đứa trẻ kêu la.

Ngân Văn Tuấn tại toà. Ảnh: Hải Bình.

Bé gái 11 tuổi chỉ dám gào khóc khi hung thủ đã rời khỏi nhà. Biết cảnh sát truy tìm, hôm sau Tuấn tìm tới công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Tại toà, Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội. Suốt cả phiên xử, bị cáo liên tục cúi gầm mặt không dám nhìn những người xung quanh.

HĐXX tuyên phạt Tuấn 7 năm tù.

Theo Hải Bình/VnExpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/be-gai-11-tuoi-dang-ngu-bi-ban-bo-bit-mieng-khong-che-216636/