Bé gái 10 tuổi nguy kịch vì ngã xuống ao khi đi bắt ốc

Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai vừa cấp cứu cho bé Đinh Nguyễn Ngọc Tuyên, 10 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai trong tình trạng suy hô hấp, suy tuần hoàn nặng, hôn mê sâu, phải thở máy do bị ngạt nước.

Trước đó, ngày 26/11 bé Tuyên nhập viện trong tình trạng tím tái, ngưng tim, ngưng thở. Sau khi nhập viện, bé Tuyên được các bác sỹ cấp cứu, hồi sức, đặt nội khí quản, cho thở máy, điều trị suy tuần hoàn, suy hô hấp.

Theo bác sỹ Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, tình trạng của bé Tuyên tiên lượng rất xấu, hôn mê sâu do não thiếu oxy quá lâu. Tuy nhiên, sau 2 ngày được các bác sỹ tích cực điều trị, hiện tình trạng sức khỏe của bé Tuyên đã có tiến triển, tay đã có phản xạ.

Người nhà của bé Tuyên cho biết, chiều 26/11, Tuyên cùng 2 người bạn gần nhà rủ nhau đi bắt ốc dưới ao. Khi chuẩn bị về, Tuyên đột nhiên bị ngất xỉu và ngã xuống ao. Hai bạn đi cùng đã chạy đi tìm người lớn đến vớt Tuyên lên và đưa đi cấp cứu.

Hiện các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai vẫn đang tích cực điều trị phù não, phục hồi hô hấp cho bé Tuyên.

Lê Xuân (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/be-gai-10-tuoi-nguy-kich-vi-nga-xuong-ao-khi-di-bat-oc-20161128201549010.htm