Bé có hiện tượng bị tiêu chảy cấp

Những người bị tiêu chảy thường bị đi phân lỏng hoặc nước. Trong một số trường hợp ít gặp hơn, nếu bị nhiễm các tác nhân gây ra tổn thương niêm mạc ruột, ta có thể bị đi cầu ra chất nhầy và máu. Các triệu chứng khác có thể kèm với tiêu chảy là: - Đau và quặn bụng - Nôn - Sốt - Ớn lạnh - Đi...

Giống lắm, lần trước bé nhà mình cũng thế nhưng khi đó bé nhà tớ 15 tháng rồi, có cho ra viện nhi xét nghiệm cho yên tâm nhưng về thì tớ điều trị thế này (tất nhiên có kết hợp ý kiến BS trong viên) - Bị đi ngoài thì cứ kệ thôi vì nó phải tống hết các chất độc ra. - Nôn: cho ăn ít một và cho ăn nhiều lần, uống nhiều nước, nhiều sữa (con mình ko chịu uống ozerol). - Cho uống men tiêu hóa: mình cho uống lactomin plus (loại này mạnh, đi nhiều mình cho 3 gói/ ngày). bạn lưu ý: nếu đi mấy chục lượt/ngày mới gọi là bị tiêu chảy còn chỉ 4-5 lần/ ngày thì chỉ bị rối loại tiêu hóa thôi. nếu tiêu chảy nên cho đi viện ko sợ con mất nhiều nước mình xử trí ko kịp còn RLTH thì cứ cho con uống men tiêu hóa. bây h con chưa đi ngoài, bạn cứ đề phòng cho con uống men tiêu hóa. Mua loại men nước dạng ống (đựng trong ống nhựng trong - ra hiệu thuốc hỏi họ đưa ngay), cho con ngyaf 1 ống. Nhân đây nếu mẹ nào sinh em bé nhớ cho bé đi uống ngừa Rota virus, nó hơi mắc một tí nhưng yên tâm, bé ít bị triệu chứng tiêu chảy. Cái chủng ngừa này thì lớn quá tuổi ko uống được. Nếu chỉ trớ liên tục thì chưa kết luận được gì , cần phải theo dõi thêm , tốt nhất đưa bé đi khám bạn à Những người bị tiêu chảy thường bị đi phân lỏng hoặc nước. Trong một số trường hợp ít gặp hơn, nếu bị nhiễm các tác nhân gây ra tổn thương niêm mạc ruột, ta có thể bị đi cầu ra chất nhầy và máu. Các triệu chứng khác có thể kèm với tiêu chảy là: - Đau và quặn bụng - Nôn - Sốt - Ớn lạnh - Đi tiêu không kiểm soát được, thường gọi là ỉa đùn - Nôn mửa và tiêu chảy nhiều quá có thể gây mất nước. Các dấu hiệu của mất nước có thể là: - Khô môi, miệng - Khát nước - Khô mắt - Giảm số lượng và số lần đi tiểu Nếu mất nhiều nước quá có thể gây ra tuột huyết áp khi đang nằm hoặc đứng dậy làm cho chóng mặt, xây xẩm. Nếu nặng quá có thể dẫn đến choáng do mất nước, có thể dẫn đến hôn mê và tử vong nếu không được bù nước và nâng huyết áp kịp thời và thích hợp Ở trẻ em nhỏ, bên cạnh các dấu hiệu kể trên, mất nước có thể gây ra các dấu hiệu và triệu chứng như: - Thóp lõm - Da nhăn, không căng và đàn hồi như bình thường - Lờ đờ, bỏ ăn, li bì, khó đánh thức Nếu bé nhà bạn đã tiếp xúc với người mặc bệnh như thế thì nên cho bé đi khám luôn để còn đề phòng từ trước đi bạn nhé

Nguồn Webtretho: http://www.webtretho.com/forum/f87/be-co-hien-tuong-bi-tieu-chay-cap-686356/