Bê bối rò rỉ email phủ bóng đại hội đảng Dân chủ

Những người ủng hộ ông Bernie Sanders la ó phản đối bà Hillary Clintontrong ngày đầu tiên đại hội đảng Dân chủ. Ảnh: Reuters

(Cadn.com.vn) - Sự chia rẽ trong nội bộ đảng Dân chủ được dịp phô bày đầy đủ trong ngày đầu tiên của kỳ đại hội đảng toàn quốc khi thượng nghị sĩ Bernie Sanders mô tả ứng viên sáng giá Hillary Clinton là “một đồng chí” trong cuộc chiến chống bất bình đẳng kinh tế, trong khi những người ủng hộ ông la ó khi tên vị nữ cựu ngoại trưởng được nhắc đến.

Chiều 25-7 (sáng 26-7, giờ Việt Nam), tại thành phố Philadelphia thuộc bang Pensylvania của Mỹ, đảng Dân chủ bắt đầu đại hội toàn quốc lần thứ 48, sau vụ rò rỉ email cho thấy, các lãnh đạo đảng này có những động thái thiên vị rõ rệt đối với bà Hillary Clinton trong các cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua.

Hơn 4.700 đại biểu đảng Dân chủ có mặt để tham dư đại hội lần này, với nhiệm vụ trọng tâm là bầu cựu ngoại trưởng Hillary Clinton làm ứng cử viên tổng thống và thượng nghị sĩ bang Virginia Tim Kaine làm ứng viên liên danh phó tổng thống. Tuy nhiên, cũng giống như đại hội đảng Cộng hòa, hỗn loạn đã xảy ra trong ngày đầu tiên đại hội của đảng Dân chủ.

Những tiếng la ó hỗn loạn

Hỗn loạn bắt đầu trước khi khai mạc đại hội trong bối cảnh thượng nghị sĩ Bernie Sanders thu hút những người ủng hộ và kêu gọi họ ủng hộ cho bà Clinton tập trung vào việc đánh bại đối thủ Donald Trump của đảng Cộng hòa.

Đáp lại lời kêu gọi này là những tiếng la ó khi tên bà Clinton được nhắc đến. “Chúng tôi muốn Bernie!” họ hét lên tức giận phản đối chiến thắng của bà Clinton trong các cuộc bầu cử sơ bộ. Ông Sander nỗ lực làm dịu tình hình khi tuyên bố: “Các anh chị em, đây là thế giới thực mà chúng ta đang sống. Trump là một kẻ bắt nạt và một kẻ mị dân”. Nhưng đám đông người ủng hộ lại hét lên: “Vậy bà Hillary thì sao. Bà đã đánh cắp cuộc bầu cử”. Trong giờ đầu tiên của đại hội, các lãnh đạo đảng Dân chủ khó có thể phát biểu bàn luận khi những người ủng hộ ông Sanders giận dữ liên tục hét lên phản đối bà Clinton. Đại diện bang Ohio và là chủ tọa đại hội, bà Marcia Fudge phải hét lên kêu gọi những người ủng hộ ông Sanders bình tĩnh. “Chúng ta đều là thành viên đảng Dân chủ và chúng ta cần phải đoàn kết”, bà Fudge nhấn mạnh.

Bắt nguồn từ bê bối rò rỉ email

Đại hội lần này được thiết kế nhằm chứng tỏ sự đoàn kết của đảng Dân chủ, từ đó có thể lấy điểm cử tri trong bối cảnh đại hội đảng Cộng hòa vừa kết thúc với nhiều biến động và hỗn loạn. Tuy nhiên, mục tiêu này đã bị phá vỡ khi những người ủng hộ ông Sanders liên tục hô vang khẩu hiệu ủng hộ vị thượng nghị sĩ này và chế giễu những người ủng hộ bà Clinton.

Nguyên nhân chủ yếu cũng do vụ bê bối rò rỉ hơn 19.000 email, trong đó cho thấy, các lãnh đạo của đảng Dân chủ đã tìm cách hủy hoại chiến dịch tranh cử của ông Sanders nhằm tạo lợi thế cho bà Clinton trong vòng bầu cử sơ bộ. Ủy ban Quốc gia của đảng Dân chủ (DNC) đã phải lên tiếng xin lỗi thượng nghị sĩ Sanders về vụ việc này. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hiện điều tra vì sao hệ thống thông tin và máy tính tại DNC bị xâm nhập, trong bối cảnh có nhiều cáo buộc cho rằng, Moscow đứng sau vụ tấn công mạng quy mô lớn này để mở đường cho ông Trump giành chiến thắng. Tuy nhiên, đảng Cộng hòa cho rằng, cáo buộc này là vô lý trong khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 26-7 cũng bác bỏ cáo buộc này.

Vụ bê bối rò rỉ email cùng sự hỗn loạn trong ngày đại hội đầu tiên chứng kiến bước lùi cho đảng Dân chủ sau chiến dịch bầu cử đầy biến động của đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, bài phát biểu sau đó của đệ nhất phu nhân Michelle Obama, kêu gọi ủng hộ cho bà Clinton cùng với tuyên bố ủng hộ của ông Sanders phần nào giúp các bên vượt qua bất đồng và tìm thấy điểm chung. “Hillary Clinton sẽ là một tổng thống xuất sắc và tôi rất tự hào được đứng chung với bà ấy ở đây đêm nay”, ông Sanders nói trước những người ủng hộ.

Trong khi ông Sanders nỗ lực lấy điểm cho bà Clinton, cựu đệ nhất phu nhân phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn trong cuộc chiến chống lại ông Trump. Theo thăm dò ý kiến mới nhất của CNN/ORC, ông Trump dẫn trước bà Clinton với tỷ lệ 48%-45%.

Khả Anh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_152136_be-bo-i-ro-ri-email-phu-bo-ng-da-i-ho-i-da-ng-dan-.aspx