Bé 25 tháng tuổi tử vong do mắc bệnh tay, chân, miệng

Thấy con có biểu hiện sốt cao, lòng bàn tay và chân nổi mụn nước, quấy khóc... gia đình tự mua thuốc cho bé uống. Đến khi thấy con ngày một nặng, gia đình đưa bé tới bệnh viện thì phát hiện con bị bệnh tay, chân, miệng. Tuy nhiên, sau đó bé đã tử vong.

Ngày 19/11, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra trường hợp cháu Êban Lý My Anh (25 tháng tuổi, con của bà H’Mai Êban, trú tại khối 1, thị trấn Krông K’ma, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) tử vong do bệnh tay, chân, miệng.

Trước đó, ngày 12/11, bé My Anh có biểu hiện sốt cao liên tục, nổi mụn nước ở lòng bàn tay, bàn chân, quấy khóc... Sau khi mua thuốc tự chữa trị cho con nhưng thấy không đỡ, ngày 15/11, gia đình đưa bé nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bé mắc bệnh tay, chân, miệng phân độ 2B, nhóm 1.

Qua ngày 16/11, bé My Anh trở bệnh nặng độ 4, nằm li bì, môi tím, da tái nhợt, nhịp thở không đều, có cơn ngừng thở ngắn, trương lực cơ giảm. Bé My Anh được chuyển viện nhưng đã tử vong trên đường đến Bệnh viện Nhi đồng 2.

Theo bác sĩ Phạm Văn Lào - Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã xuống trường mầm non cháu My Anh đang học để kiểm tra, thăm khám cho tất cả trẻ tại đây và tiến hành phun thuốc khử trùng tại trường học, khu vực nơi cháu My Anh sinh sống.

Quỳnh Anh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/y-te/be-25-thang-tuoi-tu-vong-do-mac-benh-tay-chan-mieng_t114c9n112252