Bayern vô địch nhưng Dortmund xứng đáng được tôn trọng

HLV Klopp của Dortmund cho rằng, kết quả trận chung kết Champions League chưa phản ánh đúng diễn biến trên sân. Tuy nhiên, Bayern Munich vẫn là đội vô địch, còn Dortmund xứng đáng được tôn trọng.

> Robben tỏa sáng, Bayern Munich đoạt cúp Champions League
> Những hình ảnh khó quên trận CK Champions League

Trận chung kết Champions League 2013 trên sân Wembley đã kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về Bayern Munich. Dortmund là đội tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp 1 nhưng không thể tận dụng. Với “hùm xám”, bản lĩnh và kinh nghiệm ở đấu trường Champions League đã giúp họ đứng vững trước khi ghi 2 bàn vào lưới Dortmund nhờ công của Mandzukic và Robben.

Dortmund (áo vàng) thua trận trong thế ngẩng cao đầu

Phát biểu sau trận đấu, HLV Klopp dành những lời khen ngợi cho Bayern. “Đầu tiên tôi muốn chúc mừng Bayern và dành những lời khen cho họ sau khi đoạt chức vô địch. Bất luận kết quả là gì đi nữa, tất cả mọi người đều phải chấp nhận. Dortmund đã có hiệp 1 hoàn hảo nhưng đáng tiếc không thể ghi bàn”.
Về bàn thua oan nghiệt phút 89, ông Klopp cho rằng các học trò đã mắc sai lầm khi đứng sai vị trí và không bắt chặt Robben. Dù vậy chiến lược gia trẻ tuổi này khẳng định, Dortmund đã có một trận đấu hay và khiến Bayern phải rất vất vả để chống đỡ.
“Tôi cho rằng mọi thứ đều tuyệt vời với Dortmund từ thời tiết tới bầu không khí tại Wembley, ngoại trừ kết quả thật tồi tệ”, ông Klopp nói.
Về phần mình, HLV Jupp Heynckes của Bayern Munich hết sức hài lòng với màn trình diễn của đội nhà, đặc biệt trong hiệp 2. “Đội đã chơi không tốt trong 20 phút đầu tiên. Bayern phải chịu rất nhiều áp lực vì là ứng cử viên vô địch. Chính điều này khiến các cầu thủ thi đấu dưới sức và mọi chuyện chỉ tốt lên khi tôi gặp các cầu thủ trong giờ nghỉ giải lao”.
“Tất cả đã thay đổi và theo đúng như những gì tôi mong muốn. Robben, Ribey, Mandzukic hay Muller đều thi đấu xuất sắc”, chiến lược gia người Đức cho hay.
Với Robben, anh khẳng định không giữ được cảm xúc của mình khi ghi bàn vào lưới Dortmund. “Chúng tôi vào chung kết Champions League 3 lần trong 4 năm qua nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi đoạt cúp. Không thể diễn ra hết cảm xúc của tôi và các đồng đội. Tôi không nhớ mình đã mơ về chiếc cúp này bao nhiêu lần trong 4 năm qua”.

Minh Quang - (ESPN)

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/vn/the-thao/bong-da/45_1197666/bayern_vo_dich_nhung_dortmund_xung_dang_duoc_ton_trong.html