Bayern Munich tiết lộ cầu thủ không bao giờ bán cho Man United

Bayern Munich khẳng định với Manchester United rằng sẽ không bao giờ để Thomas Muller chuyển đến sân Old Trafford.

Tiền đạo người Đức từng được liên hệ để chuyển đến Manchester United vào năm 2015 để đoàn tụ với Louis van Gaal, cựu HLV của Bayern Munich. Tuy nhiên, ban lãnh đạo CLB ĐKVĐ Bundesliga từ chối cho Quỷ đỏ tiếp cận Muller.

Mới đây, Edmund Stoiber, thành viên hội đồng quản trị Bayern Munich nói với Giám đốc điều hành Ed Woodward và Mourinho rằng, thương vụ này vẫn không tiến triển dù Manchester United đưa ra lời đề nghị hấp dẫn hơn. Hiện Mourinho được cho quan tâm đến hậu vệ cánh trái David Alaba của Hùm xám.

Edmund Stoiber chia sẻ với Bild: "Không một ai trong ban quản trị bỏ phiếu để bán Thomas Muller nên không thể xảy chuyện anh thi đấu ở Manchester United.

Muller còn hơn cả cả một cầu thủ bóng đá xuất sắc. Cầu thủ như anh ấy mang DNA của chúng tôi. Muller đóng một vai trò quan trọng tại CLB. Anh ấy không chỉ tạo ra cảm xúc với những bàn thắng của mình mà luôn nằm trong tim của fan.

Khi Bastian Schweinsteiger đến Manchester United, các fan không hài lòng. Anh ấy 32 tuổi và muốn trải nghiệm một cái gì đó mới. Các thành viên và fan sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng tôi nếu bán Thomas Muller. Tiền bao nhiêu không thành vấn đề".

Thomas Muller từng là mục tiêu theo đuổi của Manchester United năm 2015.

Sau khi bị bỏ rơi từ đầu mùa đến giờ, Schweinsteiger được ra sân ít phút cuối trong trận Manchester United thắng West Ham 4-1 ở vòng tứ kết Cúp Liên đoàn trên sân Old Trafford. Tại bán kết Cúp Liên đoàn, Quỷ đỏ may mắn gặp Hull City, còn Liverpool chạm trán Southampton.

Cách đây ít ngày, cựu đội trưởng tuyển Đức ngồi ghế dự bị trong trận Quỷ đỏ bị chính West Ham cầm hòa 1-1 ở vòng 13 Premier League.

Huyền Thi

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/the-gioi--c-144/bayern-munich-tiet-lo-cau-thu-khong-bao-gio-ban-cho-man-united-49688.html