Bayern Munich đầu hàng trước Dortmund

Tấn công thật nhiều, kiểm soát bóng thật nhiều và…thua, đó là thảm kịch của ĐKVĐ Bayern Munich, khi họ để thua trên sân Dortmund với tỷ số 0-2 trong trận “derby nước Đức” tối qua.

Thống kê cho thấy trận này Bayern đã kiểm soát bóng đến 66% thời gian, tức gần gấp đôi so với 34% thời gian kiểm soát bóng của Dortmund. Tuy nhiên, những con số này hoàn toàn vô nghĩa khi “Hùm xám” không thể biến ưu thế đó thành bàn thắng. Trong khi đó, Dortmund kiên cường phòng ngự và chỉ chờ đối thủ lộ ra sơ hở để tung đòn kết liễu. Phút 52, tiền đạo Lucas Barrios mở tỷ số cho Dortmund bằng cú sút đập chân một hậu vệ Bayern làm bó tay thủ môn Butt. Bàn thắng có phần may mắn, nhưng giúp Dortmund từ đó hoàn toàn nắm quyền chủ động điều tiết thế trận. Chỉ 8 phút sau, tiền vệ Nuri Sahin khép lại chuyến “săn hổ” thành công cho Dortmund bằng cú sút phạt hàng rào hoàn hảo, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà. Hàng công của Dortmund vẫn đang dẫn đầu Bundesliga với 18 lần lập công. Còn hàng phòng ngự của họ vẫn vững chắc nhất nước Đức khi chỉ mới để lọt lưới đúng 5 lần sau 7 trận. Ngược lại, Bayern đang có hiệu suất ghi bàn kém nhất giải, với chỉ 5 lần lập công sau 7 trận. Trong trận đấu trước đó, Frankfurt đã có trận thắng thứ 2 liên tiếp tại Budesliga khi bắn hạ “Thiên nga trắng” Stuttgart ngay tại sân khách với tỷ số 2-1. Ở trận đấu còn lại, Leverkusen đã có trận bất bại thứ 7 liên tiếp trên mọi mặt trận, khi thủ hòa Bremen trên sân nhà với tỷ số 2-2. N.C

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/thethao/pages/201041/20101004081817.aspx