Bayern 2 - 1 Real: Hùm xám nắm lợi thế

(VOV) - Bàn thắng ở những phút cuối cùng của Gomez khiến Real phải chịu trận thua thứ 9 trong 10 trận gần đây nhất gặp Bayern đồng thời cũng giúp Hùm xám có lợi thế trước trận lượt về.

Cả Real và Bayern đều là những tên tuổi lớn ở Champions League và hai đội bóng này đã giành tổng cộng 13 chức vô địch. Trận bán kết này là cuộc tái ngộ của hai đội sau hơn 10 năm chờ đợi. Cả hai đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đối đầu đỉnh cao khi Real có đội hình mạnh nhất còn Bayern chỉ thiếu vắng Buyten do dính chấn thương.

Trước trận đấu, nhiều nhà chuyên môn cho rằng Bayern Munich sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đối đầu với đội bóng đang dẫn đầu La Liga – Real Madrid nhưng những diễn biến trong hiệp 1 lại đi ngược lại hoàn toàn với những dự đoán. Tuy đang có phong độ không tốt ở Bundesliga nhưng đây là Champions League và đó là sân chơi của đẳng cấp, Bayern đã tận dụng rất tốt đẳng cấp của mình để gây không ít vất vả cho đội khách.

Ribery mở tỷ số cho đội chủ nhà bằng một pha dứt điểm quyết đoán (Ảnh: Getty Images).

Ngay phút thứ 17, Từ một tình huống phạt góc, Ramos khống chế bóng vụng về, bóng nẩy ra chỗ Ribery và cầu thủ người Pháp dễ dàng sút tung lưới Real ở khoảng cách gần. Tỷ số được mở 1 – 0 cho Hùm xám.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/bayern-2--1-real-hum-xam-nam-loi-the/20124/206614.vov