Bảy người thoát chết trên tàu cá bị trôi dạt

Sau hơn 60 phút xuất phát, tàu cứu nạn của Bộ Chỉ huy Biên phòng Kiên Giang đã tiếp cận được tàu cá bị hỏng máy và cứu sống 7 người.

Chiều 2- 12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang có báo cáo nhanh về công tác triển khai cứu nạn một tàu đánh cá bị hỏng máy trôi dạt trên vùng biển Kiên Giang.

Tàu cứu nạn của Biên phòng Kiên Giang lai kéo tàu cá hỏng máy vào bờ

Theo đó, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 1- 12, trực ban tác chiến của Biên phòng Kiên Giang nhận được thông báo từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III và Đồn Biên phòng Nam Du cho biết vào lúc 16 giờ 12 phút cùng ngày, tại tọa độ φ= 9º36'00''N, λ =104°02'00'' E (cách đảo Nam Du khoảng 20 hải lý về hướng Tây Nam), gió Đông Bắc cấp 6, sóng cấp 5- 6, tàu đánh cá KG- 91864 TS đang hành trình từ Rạch Giá ra Thổ Châu, khi đi đến vị trí nói trên thì gặp sóng lớn khiến phương tiện bị hỏng máy không khắc phục được, tàu mất khả năng cơ động, đang trôi dạt về hướng Thổ Châu, gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Lúc đó, trên tàu có 7 người (5 thuyền viên và 2 người dân đi nhờ). Thuyền trưởng tàu là Huỳnh Văn Toàn (SN 1987), thường trú huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang; chủ phương tiện là ông Hoàng Mai Bình (SN 1977), thường trú TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Tất cả 7 người trên tàu cá KG- 91864TS được được cứu sống

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Biên phòng Kiên Giang đã điều động tàu BP 20.19.01(gồm 08 cán bộ, chiến sỹ do Thượng úy Hoàng Văn Minh làm thuyền trưởng) đang đậu tại Nam Du tiến hành ra cứu nạn. Sau hơn 60 phút xuất phát, tàu BP 20.19.01 tiếp cận được tàu bị nạn tại tọa độ 9º36'55''N, 104°00'00'' E và tiến hành lai kéo người, phương tiện bị nạn về đảo Nam Du lúc 2 giờ 40 phút ngày 2- 12. Rất may, cả 7 người đi trên tàu cá đều được cứu sống, hiện sức khỏe đã ổn định.

Tin- ảnh: Bảo Thy

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/bay-nguoi-thoat-chet-tren-tau-ca-bi-troi-dat-2016120215280497.htm