Bầu tổng thống Moldova: Ứng cử viên Đảng Xã hội chủ nghĩa chiến thắng

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 Moldova diễn ra ngày 14/11 cho thấy ông Igor Dodol, ứng cử viên đảng Xã hội chủ nghĩa, đã giành chiến thắng trước đối thủ Maia Sandu.

Cử tri Moldova bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Chisinau ngày 13/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Rạng sáng 14/11 theo giờ Hà Nội, kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 Moldova diễn ra trước đó cùng ngày cho thấy ông Igor Dodol, ứng cử viên đảng Xã hội chủ nghĩa, đã giành chiến thắng trước đối thủ Maia Sandu.

Với hơn 98% số phiếu được kiểm, ông Dodon, ứng cử viên có chủ trương hướng tới quan hệ gần gũi hơn với Nga, đã nhận được 54% số phiếu ủng hộ, trong khi bà Sandu, Chủ tịch đảng Hành động và Đoàn kết theo đường lối trung hữu và chủ trướng hướng về châu Âu, giành được 45% số phiếu.

Cũng theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Moldova, tỷ lệ cử tri tham gia cuộc bầu cử vòng hai là 53,3%. Hơn 4.000 quan sát viên trong nước và quốc tế đã tham gia giám sát cuộc bầu cử lần này.

Trong cuộc bầu cử vòng 1 hôm 30/10, ông Dodon đã giành được nhiều phiếu ủng hộ nhất, với 48% số phiếu, trong khi bà Sandu nhận được 38%.

Do cả hai ứng cử viên đều không giành được quá bán nên Moldova phải tiến hành bầu cử vòng 2.

Đây là cuộc bầu cử Tổng thống trực tiếp lần đầu tiên ở Moldova sau 16 năm áp dụng thể thức người đứng đầu nhà nước do Quốc hội bầu chọn./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bau-tong-thong-moldova-ung-cu-vien-dang-xa-hoi-chu-nghia-chien-thang/415851.vnp