Bầu Đức thưởng Công Phượng, Xuân Trường... 1 tỷ đồng: 'lúa' sắp về với U23 Việt Nam

Sau khi tuyên bố thưởng nóng 1 tỷ đồng với đội tuyển U23 Việt Nam khi giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2018, bầu Đức đã chính thức chuyển tiền vào tài khoản VFF.

Video U23 Việt Nam được bầu Đức thưởng nóng:

Trước đó, sau trận U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc trên sân Thống Nhất, trong khuôn khổ vòng loại U23 châu Á 2018, từ hàng ghế VIP, bầu Đức đã tiến xuống sân và tuyên bố thưởng nóng cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng. Lý do mà bầu Đức thưởng rất đơn giản: “Xem thấy thích thì thưởng thôi!”.

Bầu Đức thưởng nóng U23 Việt Nam sau thành tích vào vòng chung kết U23 châu Á

Sự hào phòng và trên hết là sự quan tâm với lứa U23 Việt Nam của bầu Đức là rất đáng ghi nhận. Bầu Đức cho biết ông không thích chuyện mình thưởng nóng phải làm rầm rộ, thậm chí có thông tin từ VFF cho biết, mức thưởng của ông bầu phố Núi còn lớn hơn con số 1 tỷ đồng, nhưng bầu Đức không muốn “kê khai” chi tiết.

Việc được thưởng nóng luôn là sự động viên, khích lệ cần thiết trong thi đấu thể thao, đặc biệt là bóng đá. Tuy nhiên, sau khi số tiền 1 tỷ đồng đã được bầu Đức chuyển khoản về VFF, vẫn chưa rõ số tiền này đã được giải ngân cho các cầu thủ hay chưa.

Một quan chức cho hay, đây là khoảng thời gian rất quan trọng, các cầu thủ cần có sự tập trung cao nhất cho mục tiêu vào chung kết SEA Games 29, còn chuyện tiền thưởng thì họ cứ “yên tâm, đâu khắc có đó”.

Với 1 tỷ đồng tiền thưởng từ bầu Đức thưởng cho Công Phượng, Xuân Trường và đội hình U23 Việt Nam, cộng với 600 triệu đồng từ VFF, tính ra, mỗi cầu thủ sẽ được nhận 3-40 triệu đồng cho thành tích giánh vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2018. Đây không phải là số tiền quá lớn với những cầu thủ chuyên nghiệp thi đấu ở V-League , nhưng với riêng lứa Công Phượng, lại là một khoản “ra tấm, ra món”.

Bầu Đức đã chuyển tiền vào tài khoản VFF

Được biết, lương của Công Phượng ở HAGL chỉ khoảng 15 triệu đồng/tháng, tức là kém so với số tiền thưởng mà anh dự kiến nhận được sau hành trình vòng loại châu lục.

Liên quan đến kế hoạch “săn vàng” tại SEA Games 29, bầu Đức tuyên bố U23 Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại Thái Lan ngay từ vòng bảng, sau đó tiến tới trận chung kết và sẽ hướng tới tấm HCV. Bầu Đức nhấn mạnh đây lá lứa cầu thủ tốt nhất, và nếu không vô địch, sau rất nhiều năm nữa mới có thể mơ vàng khu vực.

Tất nhiên, với nhiều người, đó chỉ là những lời động viên của bầu Đức, bởi xét về trình độ, đẳng cấp, ở Đông Nam Á bóng đá Việt Nam chưa thể vượt qua Thái Lan, đó là chưa kể những Malaysia, Indonesia, Singapore… cũng rất đáng gờm.

Liên quan tới thông tin bầu Đức sẽ làm trưởng đoàn bóng đá tại SEA Games 29, vị Phó Chủ tịch VFF khẳng định mình chỉ sang Malaysia một vài trận để cổ vũ các cầu thủ, chứ không có thời gian làm trưởng đoàn.

Vé trận U23 Việt Nam – Các ngôi sao K-League khó sốt

VFF bán vé trận đấu này từ ngày 26/7, nhưng có rất ít người quan tâm. Trong ngày hôm nay, chỉ có hai quầy được bố trí ở hai đầu cổng SVĐ Mỹ Đình, lâu lâu mới có người tạt vào hỏi mua. VFF kỳ vọng màn trình diễn của Công Phượng và các đồng đội tại vòng loại U23 châu Á 2018 sẽ “kích cầu” cho trận gặp Các ngôi sao K-League, nhưng điều đó chưa xảy ra.

Vé trận U23 Việt Nam – Các ngôi sao K-League có 3 mệnh giá là 100 nghìn – 150 nghìn – 200 nghìn đồng.

Nguồn 24H: http://www.24h.com.vn/bong-da/bau-duc-thuong-1-ty-dong-cho-cong-phuong-xuan-truong-lua-sap-ve-voi-u23-viet-nam-c48a891901.html