Bầu Đức: 'Sao phải thưởng tiền tỷ cho U19 Việt Nam?'

Quan điểm của bầu Đức trước sau vẫn như vậy, không thể thưởng cho các ĐTQG vì những thành tích này hay thành tích kia. Theo nhà tài phiệt phố Núi, khi đã khoác lên mình màu áo của ĐTQG thì đương nhiên phải thi đấu tốt, cống hiến hết mình.

Vào ngày mai (31.10), U19 Việt Nam sẽ lên đường rời Bahrain và trở về Việt Nam. Một số cầu thủ sẽ không được nghỉ ngơi, thay vào đó trở lại CLB chủ quản để tham dự giải U21 Quốc gia 2016. Một số khác thì chuẩn bị lên U22 Quốc gia tập trung để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. Cách đây 2 ngày, tức là ngay sau trận thua 0-3 trước U19 Nhật Bản ở bán kết giải U19 châu Á 2016, U19 Việt Nam đã được VFF thưởng nóng 1 tỷ đồng. Trong khi đó, Bộ VH-TT-DL cũng thưởng nóng 100 triệu đồng. Như vậy, cho tới thời điểm này, thầy trò Hoàng Anh Tuấn đã nhận tổng cộng 1,1 tỷ đồng tiền thưởng.

Bầu Đức.

Theo nhiều NHM, việc VFF chỉ thưởng 1 tỷ đồng cho U19 Việt Nam là quá ít so với thành tích lọt vào bán kết giải U19 châu Á 2016, đồng thời giành vé dự World Cup U20 vào năm tới. Cần nhớ rằng, đây là lần đầu tiên, một đội bóng nam 11 người của Việt Nam giành vé vào bán kết một giải đấu châu Á, và cũng là lần đầu tiên, một đội bóng 11 người của chúng ta có vé tham dự một giải World Cup do FIFA tổ chức.

Tuy nhiên, một số khác thì lại cho rằng, phần thưởng 1 tỷ đồng dành cho U19 Việt Nam là quá nhiều. Họ nhắc lại việc U16 Việt Nam khi lọt vào tứ kết giải U16 châu Á 2016 chỉ được thưởng 400 triệu đồng. Chưa kể, khi các cầu thủ còn quá ít tuổi thì thưởng nhiều là không thích hợp. Nên chỉ cần có mức thưởng tượng trưng nhằm khích lệ tinh thần thi đấu của các cầu thủ.

U19 Việt Nam viết kỳ tích cho bóng đá Việt Nam.

Trong khi đó, về vấn đề thưởng cho các ĐTQG Việt Nam, ông bầu Đoàn Nguyên Đức lại có ý kiến khác. Nhà tài phiệt phố Núi chia sẻ vấn đề tiền thưởng cho cầu thủ trẻ: “Quan điểm của tôi rõ ràng là không thưởng lớn cho U19 Việt Nam. Không chỉ U19 Việt Nam mà các đội tuyển khác cũng phải tuân theo quy định này”.

“Anh là tuyển thủ, anh khoác lên mình tấm áo quốc gia thì phải thi đấu tốt. CLB đã lo cho anh rồi, sao cứ phải đặt nặng chuyện tiền bạc trước mỗi trận đấu? Hơn thế nữa, nếu có được thành công cùng ĐTQG, anh sẽ được những thứ lớn hơn là tiền thưởng, đó là sự ghi nhận, là những bản hợp đồng giá trị”, bầu Đức nói thêm.

U19 Việt Nam được VFF thưởng 1 tỷ đồng.

Còn nhớ, lứa U19 Việt Nam năm 2014 với nòng cốt là các cầu thủ trưởng thành từ HAGL Arsenal JMG được lòng NHM với lối chơi quyến rũ, và dù mang tiếng là “Vua về nhì” nhưng thầy trò HLV Graechen khi ấy vẫn luôn được nhiều nhà tài trợ, hay cả VFF đề nghị trao thưởng lớn. Nhưng bầu Đức (trong vai trò Phó chủ tịch VFF) đã từ chối tất cả. Khi U19 Việt Nam giành ngôi Á quân giải U19 Đông Nam Á 2014 và được UBND TP Hà Nội thưởng 1 tỷ đồng, số tiền kể trên cũng được bầu Đức thống nhất với VFF gửi vào các cuốn sổ tiết kiệm cho các tuyển thủ U19 Việt Nam.

Theo giải thích của bầu Đức, ông không muốn lứa cầu thủ tài năng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…dễ bị “hư” sớm vì tiếp xúc với số tiền lớn và đi vào “vết xe đổ” của lứa "đàn anh" Văn Quyến cũng từng gây tiếng vang ở giải U16 châu Á 2000. Bên cạnh đó, bầu Đức muốn các cầu thủ trẻ phải hiểu giá trị đồng tiền và những giá trị tinh thần lớn hơn đồng tiền trước khi có một khoản thưởng từ Mạnh Thường Quân, hay nhà tài trợ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/bau-duc-sao-phai-thuong-tien-ty-cho-u19-viet-nam-719308.html