Bầu cử Tổng thống Pháp 2017: Gió sẽ tiếp tục đổi chiều?

Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2017 liên tục có những diễn biến bất ngờ vượt xa mọi dự đoán của giới phân tích chính trị trong nước.

Cuộc đua vào Điện Elysee đã trở nên cam go hơn khi ứng cử viên trung dung - cựu Bộ trưởng Kinh tế Emmanuel Macron chấp nhận đề nghị liên minh với Chủ tịch đảng trung hữu Phong trào Dân chủ (MoDem) François Bayrou để giúp ông có thể đánh bại ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen.

Cựu Bộ trưởng Kinh tế Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters

Động thái này này khiến tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Macron tăng đáng kể sau khi ông bị ứng cử viên François Fillon “vượt mặt” trong cuộc thăm dò dư luận gần đây.

Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận ngày 23/2, bà Le Pen, Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (FN), với quan điểm chống nhập cư và chống hội nhập châu Âu, vẫn đang dẫn đầu trong số 5 ứng cử viên Tổng thống Pháp với tỷ lệ ủng hộ là 25 đến 27,5%.

Trong khi bà Le Pen luôn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận, vị trí thứ 4 vẫn luôn thuộc về Đại diện đảng Xã hội- cựu Bộ trưởng Giáo dục Benoît Hamon và vị trí thứ 5 luôn thuộc về lãnh đạo phong trào cực tả “Nước Pháp bất khuất”, Jean-Luc Mélenchon, thì vị trí thứ 2 và thứ 3 lại có sự thay đổi.

Trong cuộc thăm dò dư luận công bố ngày 21/2, đại diện đảng cánh hữu Những người Cộng hòa – cựu Thủ tướng Fillon vượt lên vị trí thứ hai với 21% số phiếu còn ông Macron thuộc phong trào Nước Pháp Tiến bước lại tụt xuống thứ ba với 18,5% số phiếu.

Tuy nhiên, theo kết quả thăm dò do Ifop tiến hành trong 3 ngày qua và phản ứng dư luận sau khi hai ông Bayrou và ông Macron tuyên bố liên minh ngày 23/3, tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Macron đã tăng 3,5 điểm lên 22,5%, trong khi đó tỷ lệ ủng hộ ông Fillon là 20,5%.

Kết quả này cho thấy với sự ủng hộ của khoảng 5% cử tri Pháp, ông Bayrou đang tạo thời cơ thuận lợi cho ứng cử viên Macron trong cuộc bầu cử sắp tới. Trong khi đó, những bê bối tài chính đang khiến uy tín của 2 đối thủ tiềm năng bà Le Pen và ông Fillon sụt giảm mạnh, thì ông Macron lại đang trở thành ứng viên sáng giá trong bầu cử tổng thống Pháp sắp tới.

Với sự liên minh từ ông Bayrou, ông Macron đang đứng trước cở hội tập hợp sức mạnh. Ông Jean-Louis Bourlanges, cựu chính trị gia có chủ trương ôn hòa và hiện là giáo sư tại Đại học khoa học chính trị Pháp cho biết: “Ý tưởng đưa phái ôn hòa và cánh hữu liên minh với nhau dựa trên nền tảng tự do hóa nền kinh tế và bảo vệ xã hội, là một ý tưởng cũ dường như không thể chấp nhận dưới thời nền Cộng hòa thứ năm vì sự đối lập giữa cánh tả và cánh hữu.

Nhưng ở bối cảnh hiện tại, sự liên minh này lại là điều cần thiết và khả thi vì cánh hữu và cánh tả đều đang bị khủng hoảng. Từ cuộc khủng hoảng này, chúng ta cần phải xây dựng điều gì đó hoàn toàn mới”.

Năm ứng cử viên dẫn đầu các cuộc thăm dò trong cuộc đua vào Điện Elyseé sẽ tranh luận trực tiếp trên Kênh truyền hình tư nhân Pháp TF1 vào ngày 20/3 tới. Theo kết quả thăm dò dư luận, bà Le Pen sẽ dẫn đầu trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 1 vào ngày 23/4 tới.

Tuy nhiên, nếu bước vào vòng 2 dự kiến diễn ra ngày 7/5, bà Le Pen được cho là sẽ thất bại trước 2 ứng viên tiềm năng Macron hoặc Fillon. Các diễn biến dồn dập trên chính trường Pháp thời gian qua báo hiệu một mùa bầu cử kịch tính, khó lường. Khó có thể dự đoán ai sẽ chiến thắng và mọi khả năng hiện đang để ngỏ./.

Thùy Linh/VOV-Trung tâm Tin
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/bau-cu-tong-thong-phap-2017-gio-se-tiep-tuc-doi-chieu-597012.vov