Bầu cử Tổng thống Mỹ: Sân khấu cho các ngôi sao giải trí?

Các ngôi sao giải trí luôn là một phần không thể thiếu trong các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Lịch sử nước Mỹ cho thấy, sự tham gia của giới minh tinh vào cuộc chạy đua giành chiếc ghế nóng của Nhà Trắng bắt đầu từ tận những năm 1920 - khi Warren Harding nhận được sự ủng hộ của diễn viên nổi tiếng Lillian Russell trước khi trở thành Tổng thống thứ 29 của nước Mỹ.

Cuộc bầu cử 2016 cũng không phải là ngoại lệ, khi cả hai ứng cử viên (ƯCV) Donald Trump và Hillary Clinton đều “dẫn đầu” một đội ngũ các ngôi sao hàng đầu của giới giải trí.

Ai ủng hộ ai?

Trong số những gương mặt nổi tiếng từng bày tỏ sự tán thành với ƯCV đảng Dân chủ Hillary Clinton, đáng chú ý nhất có ngôi sao bóng rổ LeBron James; các gương mặt điện ảnh như Meryl Streep, George Clooney, Drew Barrymore, Jamie Lee Curtis, Kerry Washington, Viola Davis, Richard Gere, Salma Hayek, Lena Dunham, Jennifer Lopez…; các ngôi sao ca nhạc như Katy Perry, Lady Gaga, Britney Spears, John Legen, Beyoncé, Snoop Dogg gương mặt truyền hình như Khloe Karrdashian, Ellen DeGeneres...

Cô Kim “vòng ba” với ƯCV đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton.

Không kém cạnh, ông Donald Trump cũng nhận được sự cổ vũ từ các diễn viên như Charlie Sheen, Donnie Wahlberg, Gary Busey, Tom Brady, Chuck Norris, Kirstie Alley…; đạo diễn Tim Allen…; ngôi sao thể thao gồm Mike Tyson, Tom Brady, Dennis Rodman…; ca sĩ Kid Rock, Azealia Banks…

Nếu chỉ nhìn vào tình hình tài khoản Twitter của tất cả những tên tuổi trên, “đội sao” của bà Clinton có khoảng 195,6 triệu người theo dõi - bỏ rất xa đối thủ Donald Trump, chỉ có vỏn vẹn 21 triệu người theo dõi.

Trong hầu hết trường hợp, sự cổ vũ của giới ngôi sao đều “vượt xa” những gì người thường có thể thể hiện đối với các ƯCV ưa thích của mình. Nữ diễn viên Elizabeth Banks đồng sản xuất và đạo diễn video clip ca khúc “Fight Song” (Bài ca tranh đấu) với sự góp mặt của một dàn những gương mặt nổi tiếng. Cũng không thể bỏ qua sự xuất hiện “bộ sậu” bom tấn Avengers trong một video, kêu gọi người dân đi bầu cử và không bỏ phiếu cho ƯCV đảng Cộng hòa. Cả hai video trên đều thể hiện sự ủng hộ cho cựu ngoại trưởng Mỹ, bà Clinton.

Chính trị - sân khấu cần sự tham gia của các ngôi sao

Không phải tất cả người nổi tiếng đều sở hữu những tiếng nói có uy tín, ảnh hưởng đến ý kiến và quyết định của cử tri. Kinh nghiệm là yếu tố quan trọng hàng đầu để có thể tạo ra những ảnh hưởng rộng lớn. Ngoài ra, độ đáng tin cậy cũng là một yếu tố nữa để có thể phân biệt được vị thế của các ngôi sao trên sân khấu chính trị.

Võ sĩ quyền Anh - Mike Tyson là người ủng hộ lâu năm cho ƯCV Donald Trump.

Các ngôi sao từng có “lịch sử” tham gia các hoạt động chính trị như Martin Sheen và George Clooney sẽ dễ “thuyết phục” cử tri hơn. Điều thú vị là, rất nhiều người bày tỏ niềm tin vào các ngôi sao nổi tiếng nhiều hơn là vào các chính trị gia.

Một lời bình luận tiêu cực của người nổi tiếng được nhiều người tin cậy như Oprah Winfrey, có thể sẽ gây ra những ảnh hưởng vô cùng lớn. Năm 1996, việc người dẫn chương trình hàng đầu này ngừng ăn bánh burger vì dịch “bò điên”, đã góp phần không nhỏ khiến sản lượng bán ra của ngành chăn nuôi Mỹ sụt giảm 10% ngay ngày hôm sau.

Không phải ai cũng tin vào ngôi sao

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khi tìm kiếm nguồn thông tin về chính trị, người trẻ tuổi có xu thế tin tưởng vào gia đình và bạn bè, hơn là các ngôi sao nổi tiếng. Tuy nhiên, người trẻ tuổi cũng lại tin rằng, các minh tinh có ảnh hưởng nhất định lên cách mọi người suy nghĩ - hơn là chính trị gia, nhà khoa học và những người học thuật. Bên cạnh tuổi tác, giới tính và sắc tộc cũng là hai yếu tố để đánh giá cái nhìn của cử tri đối với sự ủng hộ của ngôi sao cho các chính trị gia.

Ví dụ như, các cử tri người Mỹ gốc Phi hoặc người Mỹ gốc Âu thường tham khảo ý kiến của gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, người Mỹ gốc Á, gốc Tây Ban Nha và gốc các đảo lại có xu thế tin tưởng vào các chính trị gia và các nhóm lợi ích. Ngoài ra, đàn ông thường bị ảnh hưởng bởi các ngôi sao hơn là phụ nữ - điều này không phân biệt sắc tộc hay nền tảng văn hóa. Những người không quá quan tâm đến chính trị hoặc thiếu thông tin thường hay đưa ra quyết định dựa trên việc ngôi sao mình ưa thích ủng hộ đảng phái nào…

Vợ chồng ông Obama và người dẫn chương trình nổi tiếng Oprah Winfrey.

Đội ngũ những ngôi sao “ca ngợi” tỉ phú Trump bao gồm một số cái tên nhiều điều tiếng, như Charlie Sheen - nam diễn viên truyền hình gắn liền với một loạt scandal về sử dụng thuốc kích thích, lạm dụng tình dục…

Trước khi theo đuổi tham vọng chính trị, bản thân ông Trump cũng có thể coi là một ngôi sao nổi tiếng. Người dân Mỹ không còn xa lạ gì với tính cách có phần “đồng bóng” của ngài tỉ phú qua những lần ông xuất hiện trên các chương trình TV ăn khách. Nhiều chuyên gia đánh giá, chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng mang đậm sắc màu hoa mỹ, phù hoa của giới giải trí, với rất nhiều phát ngôn gây sốc, và một loạt các vụ lùm xùm tình ái...

Có thể nói, sự ủng hộ của giới minh tinh đã tạo ra những tác động rõ ràng lên các cuộc bầu cử Mỹ. Điển hình là trong chiến dịch tranh cử của ông Obama vào năm 2008, sự ủng hộ công khai của Oprah Winfrey đã giúp tăng số người tham gia bỏ phiếu, đặc biệt là những người có thiện cảm với ông Obama. Ước tính, số lượng phiếu bầu có thêm được nhờ bà Winfrey lên tới hơn 1 triệu.

LAN PHƯƠNG (Tổng hợp)

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/lao-dong-cuoi-tuan/bau-cu-tong-thong-my-san-khau-cho-cac-ngoi-sao-giai-tri-608015.bld