Bầu cử Mỹ: Trump tung tiếp lá bài Trung Quốc để hạ gục Clinton

Trong khi cựu ngoại trưởng Hillary Clinton đang lao đao trong bê bối email, tỷ phú Donald Trump tiếp tục tung ra lá bài Trung Quốc để kiếm thêm phiếu bầu, hạ gục đối thủ đảng Dân chủ.

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump và đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Trong cuộc mít tinh hôm qua (3.11) tại Concord, North Carolina, tỷ phú Trump bất ngờ đề cập đến vấn đề Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, trong đó bao gồm việc xây dựng "một pháo đài" trên Biển Đông và rằng, Bắc Kinh không thích Mỹ.

Ngoài ra, tại Concord, Trump cũng đề cập đến tình trạng người Mỹ bị mất việc làm nhằm lên án Trung Quốc đang được hưởng lợi từ "những thỏa thuận thương mại bất cập" trong khi Mỹ phải chịu thiệt. Đây là lần thứ hai ông Trump đến Bắc Carolina trong vòng chưa đầy một tuần, và lần mới nhất chỉ cách Ngày bầu cử năm ngày. Bắc Carolina được xem là bang chiến trường với 15 phiếu đại cử tri và Trump cũng như Hillary đều khao khát giành chiến thắng tại đây để trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ.

Trump tại Bắc Carolina

Theo South China Morning Post, ứng viên đang Cộng hòa Trump đang nóng lòng muốn giành chiến thắng tại Bắc Carolina và do đó, sử dụng lá bài Trung Quốc để làm đòn bẩy. Tuy nhiên, cây bút bình luận Stuart Lau của South China Morning Post cho rằng, bước đi của Trump đã không đạt được hiệu quả như mong đợi khi đám đông ủng hộ ông phản ứng khá lạnh nhạt, thờ ơ khi vị tỷ phú New York đề cập đến Trung Quốc.

Ngược lại, họ nhiệt tình hưởng ứng khi Trump đả kích đối thủ Hillary Clinton và lặp đi lặp lại cam kết xây bức tường biên giới ngăn cách Mỹ với Mexico. "Tôi chỉ thích nghe ông ấy nói về việc đóng cửa biên giới (với Mexico) và bảo vệ cuộc sống của người Mỹ. Anh trai tôi đã bị một người nhập cư bất hợp pháp giết hại năm 2011. Đến nay chúng tôi vẫn chưa đòi được công lý", người ủng hộ tỷ phú Trump tên là Kris Storie đến từ Granite Falls chia sẻ. Theo cuộc thăm dò mới nhất của New York Times/CBS News, hiện bà Clinton đang dẫn trước ông Trump nhưng ở khoảng cách tương đối hẹp với tỷ lệ tương ứng là 45% và 42%.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/bau-cu-my-trump-tung-tiep-la-bai-trung-quoc-de-ha-guc-clinton-720585.html