Bầu cử Mỹ: Ông Trump không có dấu hiệu thay đổi về vấn đề nhập cư

Thay vào đó, ứng cử viên Trump thu hút sự ủng hộ từ những gia đình có người thân thiệt mạng do những người di cư bất hợp pháp gây ra.

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump dường như không có dấu hiệu thay đổi quan điểm về vấn đề nhập cư và người tị nạn, đặc biệt trong chiến dịch vận động tranh cử tại bang Texas ngày 23/8. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì ông đã cam kết trong chiến dịch vận động cuối tuần trước tại Michigan và New York.

Phát biểu trước hàng nghìn người tại bang Texas trong chiến dịch vận động tranh cử tại đây, ứng cử viên Donald Trump không hề nhắc đến việc sẽ thay đổi quan điểm về vấn đề nhập cư bất hợp pháp.

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump. (ảnh: Getty).

Thay vào đó, ông thu hút sự ủng hộ từ những gia đình có người thân thiệt mạng do những người di cư bất hợp pháp gây ra: "Có hàng trăm người nhập cư và cả con cái họ bị cáo buộc với khủng bố bên trong nước Mỹ kể từ sau vụ 11/9 và nhiều vụ tấn công khủng bố, như vụ đánh bom ở Boston, vụ xả súng ở San Bernadino hay ở Orlando".

Ông Trump cho biết thêm: "Bà Hillary Clinton muốn để mở cánh cửa biên giới, mở cửa đất nước của chúng ta, để tất cả mọi người có thể vào. Nó sẽ là cơn ác mộng đối với nước Mỹ, cũng giống như cơn ác mộng mà châu Âu đang gặp phải. Hãy cứ hỏi họ điều gì đang xảy ra với họ thì bạn sẽ biết”.

Trong khi đó, cuối tuần trước, trong chiến dịch vận động tại Michigan, ông Trump đã thể hiện những bước thay đổi chiến thuật tranh cử của mình khi cam kết khôi phục luật pháp và tạo thêm những cơ hội việc làm cho những người nhập cư, nhằm thu hút lá phiếu của các cử tri nhập cư, đặc biệt là người gốc Phi.

Tại New York một ngày sau đó, ông Trump cũng đã gặp những người ủng hộ ông thuộc cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha và một số người tham dự cuộc gặp nói rằng trong kế hoạch của ông Trump có việc tìm cách hợp pháp hóa hàng triệu người nhập cư không có giấy tờ đang sống tại Mỹ.

Ứng viên Trump và Clinton. (Ảnh: The Hill).

Tỷ phú Donald Trump vốn bị chỉ trích mạnh mẽ vì chính sách trục xuất tất cả người nhập cư bất hợp pháp. Việc ông Trump kêu gọi xây dựng một bức tường dọc theo biên giới Mỹ - Mexico và trục xuất gần 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ.

Trong khi đó, Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton giành được đề cử của Đảng Dân chủ cho vị trí ứng cử viên Tổng thống nhờ vào sự ủng hộ của các cộng đồng thiểu số ở hầu như tất cả các bang. Đặc biệt là ủng hộ áp đảo của các cử tri Mỹ gốc Phi ở các bang miền Nam.

Mặc dù đang gặp phải một số bất lợi liên quan đến những tranh cãi xung quanh quỹ từ thiện do gia đình sáng lập và điều hành, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton vẫn chứng tỏ ưu thế khi tiếp tục nới rộng khoảng cách với “ông trùm” bất động sản Donald Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Trong cuộc thăm dò dư luận trực tuyến do hãng Reuters/Ipsos công bố ngày 23/8, trong tổng số 1.115 người được hỏi trên phạm vi toàn quốc có 45% cử tri ủng hộ bà Clinton trở thành vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, trong khi 33% hy vọng ông Trump sẽ là chủ nhân mới của Nhà Trắng. Như vậy, ở thời điểm hiện tại, bà Clinton dẫn trước ông Trump 12 điểm %./.

Thùy Linh/VOV-Trung tâm Tin Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/bau-cu-my-ong-trump-khong-co-dau-hieu-thay-doi-ve-van-de-nhap-cu-543669.vov