Bầu cử ĐBQH:Đừng để thế lực thù địch lợi dụng kích động, gây rối

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc: "Nếu như người dân bị kích động mà đánh mất đi sự ổn định chính trị thì thật có tội với đất nước, có tội với lịch sử”.

Sau vụ cá chết hàng loạt ở Miền Trung, trong khi các cơ quan Nhà nước đang nỗ lực làm rõ nguyên nhân cá chết và đưa ra giải pháp khắc phục thì vào chủ nhật vừa qua một số người bị lôi kéo đã tụ tập để biểu thị thái độ của mình.

Bên cạnh những người nói lên tiếng nói vì nỗi lo, thì cũng có nhiều kẻ xấu lợi dụng tình hình. Chúng lái mục tiêu của các cuộc tụ tập sang những yêu sách chính trị, chống phá Nhà nước, phục vụ cho những toan tính lợi ích cá nhân nhằm gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo các nhân sỹ, trí thức, nhà quân sự, thời điểm trước bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân rất nhạy cảm, người dân đừng để lòng yêu nước bị lợi dụng, phải bình tĩnh, tránh bị kích động.

Hàng trăm tình nguyện viên dự án Chuyển động xanh đã chọn cách đạp xe vòng quanh trung tâm thành phố để ủng hộ và tuyên truyền cho chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2015, bảo vệ môi trường (Ảnh minh họa)

Thực tế cho thấy mỗi khi đất nước có sự kiện lớn như: Quốc khánh 2/9, Đại hội Đảng, đặc biệt bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các thế lực thù địch thường tổ chức hoạt động nhằm kích động nhân dân chống phá lại những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và đi ngược lại với nguyện vọng của nhân dân.

Phân tích tình hình thực tế, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng: về bản chất các cuộc tụ tập không có gì mới. Tuy nhiên, cái mới là lần này các tổ chức phản động dựa vào tình hình cá chết hàng loạt không rõ nguyên nhân để vận động nhân dân, những người nhẹ dạ cả tin theo họ để gây khó khăn cho chính quyền. Qua đó, làm cho cuộc bầu cử không thành công, đi ngược lại với mong muốn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Ông Nguyễn Túc mong muốn bà con hết sức tỉnh táo, không nghe theo những điều ngon ngọt của những người không có thiện cảm với chế độ. Họ có thể dùng tiền tài và các biện pháp khác để mua chuộc dụ dỗ, thậm chí có trường hợp dọa nạt để dân làm theo ý họ. Những ý đồ thâm độc của họ sẽ thất bại nếu như tất cả chúng ta đều nhận thấy rằng trong bối cảnh hiện nay của đất nước, hòa bình ổn định là yêu cầu cao nhất. Ông Nguyễn Túc cũng mong từng cá nhân có trách nhiệm với gia đình cũng như trách nhiệm lớn với tình hình dân tộc.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) cho biết, nhiệm vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm vụ không những của Đảng, Nhà nước mà còn là của toàn dân để củng cố sức mạnh chính trị của nhà nước. Đây là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với nhân dân cả nước, nên cần phải biết hướng vào cái lớn, lấy việc lớn của đất nước làm trọng.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc cũng cho rằng, về vụ cá chết bất thường ở Miền Trung, Chính phủ và các Bộ ngành, chính quyền các địa phương đều đang tập trung chỉ đạo. Tuy nhiên, vì đây là vấn đề khoa học nên phải được nghiên cứu, khảo nghiệm bằng nhiều con đường, cách thức khoa học để đi đến kết luận chứ không thể nóng vội. Bởi vậy, người dân bình tĩnh chờ đợi và lắng nghe các thông tin chính thức của các cơ quan có trách nhiệm.

Thời điểm này rất nhạy cảm, cả nước đang đi đến cuộc bầu cử, các thế lực thù địch có thể lợi dụng nông nổi của người dân, cử tri để kích động, lôi kéo, có những hành động quá khích, gây rối trật tự an toàn xã hội và gây bất ổn chính trị. Những bất ổn chính trị sẽ gây tai hại đối với đất nước. Nếu như người dân bị kích động mà đánh mất đi sự ổn định chính trị thì thật có tội với đất nước, có tội với lịch sử”, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc nhấn mạnh.

Luật pháp Việt Nam quy định rõ, những ai lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm các quyền tự do, dân chủ của người khác, các lợi ích của cộng đồng là vi phạm pháp luật. Việc nhiều người dân bày tỏ nguyện vọng của mình, mong Nhà nước sớm công bố nguyên nhân thực sự của cá chết là một nguyện vọng chính đáng. Tuy nhiên, những ai lợi dụng sự quan tâm của mình để phục vụ cho các ý đồ không chính đáng thì đó là sự xâm phạm bất chính.

Ông Trần Phước Xảo, nguyên Chánh văn phòng Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho rằng, cử tri cần bình tĩnh, tuân thủ theo pháp luật, kỷ cương. Với góc độ người dân nếu chúng ta không tỉnh táo sẽ bị kẻ xấu lợi dụng phá hoại, gây phức tạp cho tình hình bầu cử.

Ông Trần Phước Xảo chia sẻ: “Trước diễn biến tình hình phức tạp của các tổ chức phản động, thoái hóa biến chất tạo cớ diễn biến hòa bình. Trong khi chúng ta đang tập trung xây dựng đất nước, thì người dân phải tỉnh táo trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng. Người dân cần xác định vấn đề đó cho tốt, cần tỉnh táo trước tình hình cố ý phá hoại, lợi dụng gây phức tạp cho tình hình bầu cử”.

Những bất ổn về chính trị có thể gây tổn hại lớn cho đất nước. Bởi thế, “đừng để lòng yêu nước bị lợi dụng, phải bình tĩnh, tránh bị kích động” đó là điều mà bất kỳ người dân nào cũng cần phải chú ý trong thời điểm hiệm nay.

Trong khi Chính phủ, các Bộ ngành, các nhà khoa học trong và ngoài nước đang nỗ lực tìm ra nguyên nhân cá chết, đồng thời xử lý hậu quả môi trường thì với tư cách công dân, mỗi người nên chọn thái độ đồng hành cùng Nhà nước bằng những hành động thiết thực, trách nhiệm nhất với bản thân mình và đồng bào mình./.

Lại Hoa/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/bau-cu-dbqhdung-de-the-luc-thu-dich-loi-dung-kich-dong-gay-roi-510954.vov