Bắt xe khách vận chuyển trái phép 17 cá thể tê tê quý hiếm

Khi kiểm tra chiếc xe khách tổ công tác phát hiện 7 thùng các tông chứa 17 cá thể tê tê là động vật hoang dã quý hiếm.

Theo đó, vào khoảng 3h20’, ngày 28/11, Trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT công an tỉnh Nghệ An) đã bắt giữ vụ vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm.

Khi kiểm tra chiếc xe khách lực lượng chức năng phát hiện 17 cá thể tê tê, là động vật hoang dã quý hiếm được cất giấu trong 7 thùng cát tông (ảnh Huy Đồng).

Vào thời điểm trên, trong lúc đang đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại km 430 Quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu), tổ công tác phát hiện xe ô tô khách mang biển kiểm soát 35B - 004.19 do tài xế Phạm Viết Thăng (SN 1974, thường trú tại xã Chính Tâm, Kim Sơn, Ninh Bình) điều khiển, lưu thông theo hướng Đắk Nông - Ninh Bình có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác tiến hành dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên xe có chở 7 thùng các-tông, bên trong có chứa 17 cá thể tê tê (là động vật hoang dã quý hiếm, có trong sách đỏ) còn sống, có tổng trọng lượng 60 kg. Tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ liên quan đến lô hàng trên.

Bước đầu tài xế khai báo số động vật này được chở thuê cho 1 người đàn ông khoảng 30 tuổi (không rõ tên, địa chỉ) từ tỉnh Kon Tum ra tỉnh Ninh Bình sẽ có người nhận. Tuy nhiên khi chưa đến “điểm hẹn” thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện, lực lượng cảnh sát giao thông đã tạm giữ xe ô tô và bàn giao số tê tê trên cho công an huyện Diễn Châu để tiếp tục điều tra và xử lý trước pháp luật.

Q.Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/bat-xe-khach-van-chuyen-trai-phep-17-ca-the-te-te-quy-hiem-d30070.html