Bắt tú bà Oanh 'mập' điều hành đường dây mại dâm khép kín

Tú bà Oanh 'mập' xây phòng trọ cho các cô gái bán dâm ở miễn phí, cho họ mượn tiền trả góp 200.000 đồng/ngày. Đổi lại, các cô gái phải đi bán dâm cho khách thuộc 'hệ thống' quán cà phê, nhà nghỉ của Oanh 'mập'.

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, ngày 20/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (PC45) đã bắt giam Đinh Thị Kim Uyên (Còn gọi là Oanh “mập”, 45 tuổi, ngụ xã Phước Hưng, H.Long Điền) để điều tra làm rõ về hành vi chứa mại dâm.

"Tú bà" Oanh "mập" ra đầu thú - Ảnh: Người đưa tin

Theo đó, sau một thời gian trốn lệnh truy nã về tội chứa mại dâm, Oanh “mập” đã ra đầu thú.

Theo hồ sơ, Oanh "mập" là vợ của Cao Duy Tân (còn gọi là Trình “già”, một tay anh chị giang hồ có tiếng ở khu vực vòng xoay Lò Vôi, xã Phước Hưng đến TT.Long Hải, H.Long Điền).

Khi chồng vào tù, Oanh "mập" tiếp tục điều hành các quán cà phê, nhà nghỉ tổ chức bán dâm trong đường dây khép kín của mình. Oanh "mập" xây phòng trọ, cho các cô gái bán dâm ở miễn phí, cho họ mượn tiền trả góp 200.000 đồng/ngày. Đổi lại, các cô gái phải đi bán dâm cho khách thuộc "hệ thống" quán cà phê, nhà nghỉ của Oanh "mập".

Ngoài việc nuôi các cô gái bán dâm, Oanh “mập” còn điều hành đàn em thực hiện nhiều vụ đánh người gây thương tích khiến người dân khiếp sợ.

Đầu năm nay, công an lập chuyên án triệt phá, bắt nhiều đàn em của "Oanh Mập". Riêng tú bà bỏ trốn lên tỉnh Bình Phước thuê phòng trọ sinh sống. Xác định không thể trốn truy nã lâu, Oanh trở về đầu thú - báo Vnexpress thông tin thêm.

Điều 254. Tội chứa mại dâm (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

1. Người nào chứa mại dâm thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Cưỡng bức mại dâm;

c) Phạm tội nhiều lần ;

d) Đối với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a) Đối với trẻ e m từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/bat-tu-ba-oanh-map-dieu-hanh-duong-day-mai-dam-khep-kin-a202574.html