Bắt trùm ma túy ở ngã tư An Sương

Trần Văn Hùng

Đinh Tiến Long Thời gian gần đây xuất hiện một thanh niên chạy chiếc Kawasaki Max màu hồng lảng vảng ở khu vực chợ Ga, chợ Nguyễn Đình Chiểu, ven đường ray xe lửa (Q.Phú Nhuận) bán lẻ heroin cho con nghiện. Trinh sát Đội CSđtTP về ma túy CAQPN tiến hành theo dõi, xác định đối tượng là Đinh Tiến Long (SN 1973, ngụ Nguyễn Kiệm, P4QPN), nghiện ma túy nặng, mới hồi gia tháng 3 - 2011. Lúc 12 giờ 20 ngày 27-6, phát hiện Long đang đi giao ma túy cho con nghiện trên đường Đào Duy Anh, P9QPN, trinh sát tổ chức bắt quả tang, thu giữ 13 gói heroin trọng lượng 1,5852gram. Qua đấu tranh, Long khai mua “hàng” của Hùng “dằm” ở khu vực ngã tư An Sương. Hùng “dằm” là đối tượng có tên trong “sổ đen” của CA nhiều quận, huyện, họ tên đầy đủ là Trần Văn Hùng (SN 1969, thường trú đường Nguyễn Ảnh Thủ, P.Hiệp Thành, Q12), tuy nhiên Hùng rất ít khi ở nhà mà thường tá túc trong các khách sạn ở khu vực ngã tư An Sương, ngã tư Ga, cầu vượt Bình Phước với cô bồ nhí để dễ bề hoạt động. Gã là tên tội phạm hình sự chuyên nghiệp, năm 1987 bị TAND Q3 tuyên phạt bốn năm tù về hành vi cướp giật tài sản. Ra trại, Hùng chuyển sang kinh doanh hàng trắng, lãnh địa làm ăn ở khu vực cầu Bông, là địa bàn giáp ranh giữa các quận 1, Bình Thạnh và Phú Nhuận. Năm 1998 Hùng “dằm” bị bắt, lãnh án 12 năm tù giam, mãn hạn tù tháng 3-2010. Những tưởng sau khi được tự do Hùng “dằm” sẽ hoàn lương, tuy nhiên y vẫn chứng nào tật nấy, y móc nối với các đối tượng buôn bán heroin và trở thành “đại lý” phân phối “hàng trắng” có tiếng ở khu vực ngã tư An Sương. Hàng ngày, Hùng “dằm” ngồi đồng trong các quán cà phê quanh khu vực, khi có điện thoại xách xe đi giao dịch, sau đó quay lại chờ khách hàng tiếp theo... Mọi di biến động của Hùng “dằm” được các chiến sĩ phòng chống tội phạm ma túy CAQ Phú Nhuận giám sát chặt chẽ. Tối 27-6, khi hắn cưỡi chiếc Nouvo chạy từ An Sương về Phú Nhuận giao “hàng” thì bị tổ trinh sát ép xe bắt giữ trên đường Chiến Thắng, P9QPN, thu trong người một lượng lớn heroin. Là đối tượng nhiều tiền án, tiền sự, rất gian xảo nên tại cơ quan công an hắn khai báo nhỏ giọt. Hiện CAQPN đang mở rộng điều tra vụ án, truy bắt các đối tượng mua bán ma túy với Hùng “dằm”, để sớm đưa ra trị tội trước pháp luật.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=707&id=336676&mod=detnews&p=