Bắt trùm đường dây buôn vũ khí

Quá trình theo dõi, các trinh sát nhận được thông tin ông trùm buôn vũ khí mang súng ra Quảng Ninh bán cho khách. Khi cảnh sát bất ngờ kiểm tra hành chính nghi phạm thì thu được 4 khẩu súng quân dụng cùng 300 viện đạn.

Đối tượng Lê Hồ Anh Khoa. Ảnh Công an nhân dân

Ngày 25.10, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (C45 - Bộ Công an) cho biết đơn vị đang truy bắt những người liên quan đến đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng do Lê Hồ Anh Khoa (30 tuổi, ở Đà Nẵng) cầm đầu.

Theo đó, cách đây ít ngày, cảnh sát phát hiện trùm vũ khí ở khu vực miền Trung đang giao dịch bán 2 khẩu súng giá 100 triệu đồng.

Quá trình theo dõi, vào ngày( 21.10), các trinh sát nhận được thông tin rằng Khoa mang 4 khẩu súng quân dụng ra Quảng Ninh để bán cho khách. Lúc này, Cục cảnh sát hình sự đã chủ động phối hợp với công an địa phương lên kế hoạch bắt giữ.

Đến16h cùng ngày, lực lượng chức năng bất ngờ áp sát, kiểm tra hành chính người này, khi nghi phạm đến thuê phòng tại một khách sạn ở TP Hạ Long (Quảng Ninh). Kiểm tra hành lý Khoa mang theo, cảnh sát thu giữ có 4 khẩu súng quân dụng cùng 300 viên đạn các loại.

Tại Đà Nẵng, khám xét khẩn cấp nơi ở nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ thêm một khẩu súng dạng hơi đã tháo rời các bộ phận. Vụ việc đang được lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Cao Nguyên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/bat-trum-duong-day-buon-vu-khi-604424.bld