Bắt thêm một 'mẹ mìn' trong đường dây mua bán trẻ em

Từ lời khai của Sang, cảnh sát đã bắt giữ Ngô Thị Thủy tại nhà riêng. Nghi can này được xác định là người nhận những trẻ em chuyển từ các tỉnh phía nam ra tỉnh Bắc Giang.

Chiều 21/10, thượng tá Trần Văn Khang, Phó trưởng công an huyện Diễn Châu (Nghệ An), cho biết đã bắt giữ Ngô Thị Thủy (46 tuổi, ở xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi Mua bán trẻ em. Nghi phạm này được xác định là một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây này.

Công an huyện Diễn Châu bàn giao cháu bé cho Trung tâm bảo trợ xã hội đóng ở huyện Đô Lương chăm sóc. Ảnh: CTV.

Công an huyện Diễn Châu bàn giao cháu bé cho Trung tâm bảo trợ xã hội đóng ở huyện Đô Lương chăm sóc. Ảnh: CTV.

Trước đó bốn ngày, Nguyễn Hà Giang Sang (25 tuổi, ở Đồng Nai) bị Công an huyện Diễn Châu bắt giữ khi đang bế bé gái 4 tháng tuổi đi trên xe khách Nam – Bắc. Từ lời khai của Sang, nhà chức trách bắt giữ Thủy.

Liên quan đến vụ án, ngày 20/10, Công an huyện Diễn Châu đã gửi bé gái 4 tháng tuổi bị đem từ TP.HCM ra Bắc Giang cho Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An (đóng ở huyện Đô Lương) nuôi dưỡng. Trước đó, đơn vị này đã phát đi thông báo rộng rãi để tìm người thân cho cháu bé nhưng không thấy ai đến nhận.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bat-them-mot-me-min-trong-duong-day-mua-ban-tre-em-post691588.html