Bắt thêm 12 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng truy sát ở Hà Tĩnh

Thêm 12 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng 'thanh toán' nhau xảy ra vào rạng sáng 5/4 đã bị bắt giữ.

Thêm 12 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng "thanh toán" nhau xảy ra vào rạng sáng 5/4 đã bị bắt giữ.

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ nổ súng truy sát ở Hà Tĩnh, báo Người Đưa Tin dẫn nguồn tin từ công an TP.Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 12 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng xảy ra trước đó gần khu vực khách sạn BMC vào rạng sáng 5/4.

Các đối tượng gồm: Trịnh Ngọc Trung (SN 1991), Lưu Quang Biển (SN 1989), Nguyễn Đăng Việt (SN 1997), Nguyễn Vũ Nhật (SN 1991), Trương Quang Toàn (SN 1992), Nguyễn Phi Long (SN 1994), Trần Hậu Anh (SN 1995), Thái Hoàng Vũ (SN 1996), Võ Tá Thạch (SN 1995), Nguyễn Đình Thành (SN 1995), Nguyễn Văn Tuyền (SN 1990), đều trú tại TP.Hà Tĩnh và Đào Xuân Trung (SN 1992), trú tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trong đó, CQĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, truy nã toàn quốc 2 đối tượng Nguyễn Đình Thành, Nguyễn Văn Tuyền.

Trong 12 đối tượng bị khởi tố, có 2 đối tượng hiện đang bị CQĐT phát lệnh truy nã toàn quốc - Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Trong 12 đối tượng bị khởi tố, có 2 đối tượng hiện đang bị CQĐT phát lệnh truy nã toàn quốc - Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Liên quan đến vụ nổ súng này, trước đó, vào ngày 19/4, CQĐT cũng đã ra quyết định khởi tố 5 bị can gồm: Võ Viết Siêu, Dương Ngọc Tú, Phan Bình An, Lê Xuân Thìn và Nguyễn Xuân Dũng, cùng trú tại TP.Hà Tĩnh về tội Gây rối trật tự nơi công cộng và Cố ý gây thương tích.

Tiếp đó, vào ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Tĩnh tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can và phát lệnh truy nã 2 đối tượng là Trần Lê Vinh Quang (SN 1985; biệt danh Tuấn Beo), quê ở Đà Nẵng, hiện tạm trú tại phường Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh và Phạm Văn Thành (SN 1995, biệt danh Thành Lộc), trú ở thôn Hợp Tiến, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà. Đây là 2 đối tượng được CQĐT xác định, trước đó đã trực tiếp nổ súng.

"Trong 4 đối tượng CQĐT phát lệnh truy nã, hiện Phạm Văn Thành đã ra đầu thú, các đối tượng còn lại, CQĐT kêu gọi ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật", một cán bộ điều tra Công an TP.Hà Tĩnh cho biết.

Tính đến thời điểm hiện tại, CQĐT đã khởi tố 19 bị can, truy nã toàn quốc 3 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng này.

Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã đưa tin trước đó, ngày 5/4, tại tại khu vực ngã tư đường Hàm Nghi và Lê Duẩn, gần vòng xoay trước khách sạn BMC, TP Hà Tĩnh, nhóm của Trần Lê Vinh Quang và Phạm Văn Thành đã dùng súng bắn nhiều phát trúng vào phía sau 1 xe taxi và 2 xe máy do Võ Khắc P. (25 tuổi, trú tại phường Nam Hà) và Dương Mạnh C. (24 tuổi, trú tại phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) điều khiển.

Hậu quả, P. bị bắn 3 phát vào chân, C. bị bắn 2 phát vào xương chậu, hiện đang điều trị tại Bệnh viện ở Hà Nội. Xe taxi trúng 2 phát đạn bị vỡ kính hậu và kính cửa sau bên trái. Sau khi gây án, nhóm đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Điều 245. Tội Gây rối trật tự công cộng (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

A) Có dùng vũ khí hoặc có hành vi phá phách;

B) Có tổ chức;

C) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng;

D) Xúi giục người khác gây rối;

Đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng;

E) Tái phạm nguy hiểm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/bat-them-12-doi-tuong-lien-quan-den-vu-no-sung-truy-sat-o-ha-tinh-a193876.html