Bắt thanh niên đâm chết người vì bị mắng khi nẹt pô xe

Một ngày sau khi đâm chết người vì bị mắng khi nẹt pô xe, thanh niên ở Cà Mau bị bắt khi lẻn về nhà tìm thức ăn.

Nghi can đâm chết người bị bắt. Ảnh: Phúc Hưng.

Ngày 24/2, Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ Tiêu Thành Đạt (19 tuổi, ở xã Phú Thuận, huyện Phú Tân) để điều tra hành vi Giết người.

Trưa hôm qua, Đạt chạy xe máy đến tiệm sửa xe của anh Trần Phú Tỷ (20 tuổi) ở cùng xã thì nẹt pô ầm ĩ. Bị anh Tỷ nói "mày chạy xe sốc quá" thì Đạt mắng chửi rồi bỏ đi.

Hơn 10 phút sau anh ta cầm dao quay lại, xông vào tiệm sửa xe đâm liên tiếp vào người anh Tỷ, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, nam thanh niên trốn ở các bờ vuông tôm gần nhà một đêm. Do không có điện thoại gọi cho người thân, nên sáng nay anh ta vào nhà tìm thức ăn thì bị bắt.

Theo VnExpress

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/bat-thanh-nien-dam-chet-nguoi-vi-bi-mang-khi-net-po-xe-d39641.html