Bắt tên xăm trổ đâm trọng thương 2 người ở quán karaoke

Tú bỏ trốn khỏi địa phương sau khi đâm trọng thương hai người đến quán hát. Tên này bị cảnh sát bắt khi đang ẩn náu ở phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa.

Ngày 25/11, Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ Cao Anh Tú (28 tuổi, ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, trưa 2/9, chị Phượng (29 tuổi, ở Hà Nội) và nhóm bạn đi hát karaoke tại một quán nằm trên đường Mai Hắc Đế, TP Vinh. Khi cô gái này ra ngoài nghe điện thoại thì bị một nhóm thanh niên trêu ghẹo.

Cao Anh Tú. Ảnh: Công an cung cấp.

Chị Phượng phản ứng lại thì một thanh niên xông vào đánh, đấm. Nạn nhân sau đó về phòng hát kể lại sự việc cho anh Lê Xuân Phương (44 tuổi, ở phường Đội Cung, TP Vinh). Anh Phương ra ngoài đuổi đánh nhóm trêu chị Phượng khiến họ phải bỏ chạy.

Khoảng 10 phút sau, nhóm thanh niên này quay lại mang theo hung khí tìm anh Phương. Tại đây, hai nhóm xô xát nhau. Hậu quả, anh Phương và anh Bùi Công Hiếu (32 tuổi, ở TP.HCM) bị đối thủ dùng dao đâm ngã gục.

Gây án xong, hung thủ lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu, điều trị. Theo kết quả giám định thương tật, anh Phương bị tổn hại sức khỏe 76% còn anh Hiếu bị tổn hại 24%.

Tang vật thu được khi bắt giữ Tú. Ảnh: Công an cung cấp.

Vào cuộc điều tra, Công an TP Vinh xác định người đánh chị Phượng là Đinh Đức Thanh (28 tuổi, ở TP Vinh). Ngày 13/10, Thanh bị bắt, riêng kẻ dùng dao đâm hai nạn nhân bị thương là Cao Anh Tú bỏ trốn khỏi địa phương.

Cùng ngày hôm đó, cơ quan chức năng quyết định khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích.

Tối 23/11, cảnh sát xác định nghi can Tú đang ẩn náu ở phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa nên tổ chức vây bắt, thu giữ một điện thoại và con dao. Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An đã bàn giao Tú cho Công an TP Vinh xử lý.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bat-ten-xam-tro-dam-trong-thuong-2-nguoi-o-quan-karaoke-post700675.html