Bắt tên trộm 3 lần đột nhập vào cùng một nhà trọ, cuỗm tài sản

Ba lần, đối tượng Nguyễn Thành Nghĩa đột nhập vào cùng một nhà trọ ở phường Tân Kiểng để trộm tài sản. Qua trình báo, cơ quan công an đã bắt được đối tượng để điều tra, xử lý.

Ngày 15/5, Công an phường Tân Kiểng, quận 7, TP.HCM cho biết đã nhận được đơn trình báo mất trộm của gia đình anh Trần Quang K. (SN 1987, tạm trú tại nhà trọ số 60 Lâm Văn Bền, phường Tân Kiểng).

Cụ thể, ngày 6/5, anh K. đi làm về thì phát hiện cửa nhà bị phá khóa. Anh tá hỏa kiểm tra thì thấy mất 1 máy tính xách tay và 1 ĐTDĐ.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định được Nguyễn Thành Nghĩa (SN 1976, khu phố 4, phường Tân Kiểng, quận 7, TP.HCM) đã lấy trộm số tài sản trên của anh K..

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nghĩa khai nhận đã lấy trộm máy tính xách tay của anh K. đưa cho Huỳnh Thị Ngọc Thủy (SN 1972, ngụ quận 8, TP.HCM) và Trần Quốc Hiếu (SN 1972, ngụ quận 8) cầm cố tại một tiệm cầm đồ ở quận 8 được 1 triệu đồng, còn bán ĐTDĐ cho một người không quen biết với giá 400.000 đồng.

Đồng thời, Nghĩa khai nhận vào ngày 19/4, đối tượng đã đột nhập vào phòng anh Nguyễn Tiến T. (SN 1982, cũng tạm trú tại nhà trọ số 60 Lâm Văn Bền) lấy trộm 1 máy tính xách tay mang đi bán với giá 1,2 triệu đồng.

Ngày 8/5, tên Nghĩa đột nhập vào phòng trọ của chị Hoàng Thị Hoa L. (SN 1991, quê tỉnh Quảng Bình, cùng trọ ở số 60 Lâm Văn Bền) lấy trộm 3 chai nước hoa.

Nắm được thông tin trình báo, Công an quận 7 đã bắt khẩn cấp tên Nghĩa để xử lý và tiếp tục xác minh để xử lý 2 đối tượng Thủy và Hiếu. Sau khi bắt được đối tượng, cơ quan công an đã thu hồi được 2 máy tính xách tay, 1 ĐTDĐ và 2 chai nước hoa.

Tô Hương Sen

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bat-ten-trom-3-lan-dot-nhap-vao-cung-mot-nha-tro-cuom-tai-san-a325677.html