Bắt tên cướp cứa cổ bà chủ tiệm tạp hóa ở Hà Nội

Hai nam thanh niên vờ vào mua đồ tại cửa tiệm tạp hóa đã tìm cách cướp tiền, khi bị phát hiện đã cứa cổ chủ tiệm. Hiện một đối tượng đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường.

Cửa hàng tạp hóa của bà Lành ở số 104 Ngũ Nhạc

Vào khoảng 16h40 ngày 28/10, một vụ cướp của nghiêm trọng đã diễn ra tại cửa hàng tạp hóa trên phố Ngũ Nhạc, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Theo lời người dân, vào thời điểm trên có hai nam thanh niên đi xe máy đến cửa hàng tạp hóa của bà Lành (số 104 Ngũ Nhạc) vờ mua hàng.

Lợi dụng sơ hở khi bà chủ tiệm tạp hóa quay mặt đi, một đối tượng đã giật chiếc túi xách bà Lành đang đeo trên người. Lập tức chủ quán chống cự và tri hô bắt cướp thì bị một đối tượng dùng dao cứa cổ bà.

Ngay khi nghe tiếng tri hô, nhiều người đã nhanh chóng chạy đến hiện trường và bắt được một tên, tên còn lại đã kịp bỏ chạy. Bà chủ cửa hàng tạp hóa đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu và qua cơn nguy kịch.

Qua điều tra làm rõ thông tin, đối tượng bị bắt giữ tên là Nguyễn Thành Phát, đang là học viên của một trường Trung cấp dạy nghề trên địa bàn thành phố. Hàng ngày, đối tượng thường chơi điện tử gần quán bà Lành và để ý thấy bà chủ tiệm tạp hóa sống một mình nên nảy sinh ý đồ cướp tiền.

Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc và mở rộng điều tra, truy tìm đối tượng đã trốn thoát.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/bat-ten-cuop-cua-co-ba-chu-tiem-tap-hoa-o-ha-noi-20161029003755338.htm