Bắt tạm giam nghi can dâm ô bé gái 5 tuổi

Nghi can 15 tuổi liên quan đến vụ dâm ô bé gái 5 tuổi ở Hà Tĩnh vừa bị Công an huyện Hương Sơn bắt tạm giam để điều tra về tội Dâm ô trẻ em.

Chiều 21/3, thượng tá Phan Tố Hải, Phó trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị này vừa bắt tạm giam Lê Bá Khánh Trình (15 tuổi, trú thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn) để điều tra về hành vi Dâm ô trẻ em.

Nạn nhân trong vụ việc là cháu Hoa (5 tuổi, tên đã được thay đổi).

Trước đó, vào sáng 12/3, sau khi ăn sáng, Hoa cùng 2 trẻ em khác đi qua ngõ nhà Khánh Trình. Thấy Trình gọi Hoa vào nhà lấy kẹo, 2 bé đi cùng Hoa chạy về nhà kể lại cho bà Phan (bà nội Hoa) biết chuyện.

Sang nhà Trình, bà Phan thấy cháu vừa khóc vừa run rẩy, chiếc váy bị kéo tụt xuống. Lúc này Trình đứng ở mép giường.

Nghi có điều chẳng lành, bà Phan kiểm tra thấy vùng kín cháu nội có biểu hiện khác thường. Sau những lời chất vấn Trình, người phụ nữ 64 tuổi đã bồng cháu gái về và đưa đến Bệnh viện đa khoa cửa khẩu Cầu Treo kiểm tra. Tại đây, bác sĩ cho biết bé gái 5 tuổi bị sưng tấy vùng kín.

Nhận được thông tin, Công an huyện Hương Sơn vào cuộc điều tra vụ việc.

Phạm Trường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bat-tam-giam-nghi-can-dam-o-be-gai-5-tuoi-post730367.html