Bắt tài xế xe khách giường nằm cán chết người, bỏ xác lề đường

Lúc 1h sáng ngày 22-7, anh Nguyễn Sao Ngọc Vang là tài xế taxi Mai Linh đang đậu xe đón khách tại ngã tư Châu Me, thuộc xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi. Đường Quốc lộ 1A lúc này vắng người qua lại, anh Vang nhìn từ xa thấy một người điều khiển xe máy chạy băng qua đường bị ô tô khách giường nằm cán.

“Ô tô khách dừng lại, tài xế và phụ xe xuống xem nạn nhân, tôi tưởng sẽ đưa nạn nhân đi cấp cứu gì đó. Lúc này có một xe khách khác, hình như cùng nhà xe với nhau dừng lại. Họ nói chuyện gì đó, nhưng một lúc sau một số người trên xe khách khiêng nạn nhân bỏ bên lề đường và kéo xe máy bị cán qua một bên rồi tất cả họ lên xe bỏ đi. Họ quan sát xung quanh xem có ai thấy việc làm của họ, nhưng do tôi ngồi trên xe taxi ở vị trí xa nên họ không chú ý” anh Vang cho biết.

Tài xế Nguyễn Văn Hiện.

Khi biết họ bỏ xác chết bên đường, anh Vang vội lái taxi đuổi theo xe khách nhưng thấy được 2 số 43B trên biển xe. Anh Vang gọi điện thoại cho Công an huyện Mộ Đức báo vụ việc và biển số xe 43B.

Công an huyện Mộ Đức kịp thời có mặt tại hiện trường ngay sau đó. Từ thông tin của tài xế taxi Mai Linh, một tổ công tác cấp tốc đuổi theo và phối hợp CSGT tỉnh Quảng Nam truy tìm xe khách cán chết người. Qua sàn lọc nhiều xe khách biển số 43B lưu thông thời điểm trên, CSGT Quảng Nam bắt giữ xe khách 43B – 02747, do tài xế Nguyễn Văn Hiện, 54 tuổi, ở quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng điều khiển tại tỉnh Quảng Nam vì có phần đầu xe bị móp do va chạm. Xe khách giường nằm trên đưa về Công an huyện Mộ Đức để điều tra làm rõ.

Xe khách Hải Vân cán chết người rồi bỏ trốn.

Trong ngày 22-7, Công an huyện Mộ Đức và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi khám nghiệm tử thi, hiện trường, xe khách bị hư hỏng đầu xe do húc xe máy. Trước chứng cứ rõ ràng, tài xế Nguyễn Văn Hiện hai nhận hành vi của mình đã cán chết người bỏ trốn.

Trước đó, chiều ngày 21-7, ô tô khách giường nằm biển số 43B – 02747 của nhà xe Hải Vân, chạy tuyến Đà Nẵng – Gia Lai do tài xế Nguyễn Văn Hiện điều khiển chạy từ tỉnh Gia Lai về Tp Đà Nẵng. Đến 1h sáng ngày 22-7, tại đoạn thôn Châu Me, thuộc xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, trong lúc anh Nguyễn Trung Thi, 21 tuổi, ở xã Đức Phong điều khiển xe máy băng qua đường thì bị xe khách 43B – 02747 vừa đến dẫm qua người nạn nhân. Riêng xe máy bị ô tô kéo khoảng chục mét. Xe khách của nhà xe Hải Vân dừng lại, quan sát thấy không có người chứng kiến, hai xe khách Hải Vân kéo xe máy hư nát khỏi gầm xe và khiêng xác người bị cán chết bỏ bên đường rồi bỏ đi.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Hành vi cán chết người, khiêng xác nạn nhân bỏ bên đường rồi bỏ trốn của nhà xe Hải Vân đáng lên án, cần xử nghiêm khắc. Ngoài ra việc tài xế taxi Nguyễn Sao Ngọc Vang cần được biểu dương, khen thưởng vì kịp thời đuổi theo ghi được biển số xe khách giúp cơ quan Công an bắt giữ xe cán chết người.

Trà Câu

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/antt/bat-tai-xe-xe-khach-giuong-nam-can-chet-nguoi-bo-xac-le-duong-401252/