Bắt tại trận gần chục ghe cát tặc 'móc ruột' sông Thu Bồn

Thời gian gần đây, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn (đoạn chảy qua thị xã Điện Bàn và huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) diễn ra rầm rộ. Chính quyền địa phương cũng như ngành chức năng đã vào cuộc khẩn cấp, vậy nhưng việc hút cát trộm vẫn diễn ra mạnh mẽ và chủ yếu vào ban đêm.

(TN&MT) - Thời gian gần đây, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn (đoạn chảy qua thị xã Điện Bàn và huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) diễn ra rầm rộ. Chính quyền địa phương cũng như ngành chức năng đã vào cuộc khẩn cấp, vậy nhưng việc hút cát trộm vẫn diễn ra mạnh mẽ và chủ yếu vào ban đêm.

Qua công tác nắm tình hình, theo dõi và mật phục , vào lúc 1h30 phút đêm ngày 13/7, tổ trinh sát đội 3 - Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện tại sông Thu Bồn, thuộc xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam có 5 ghe máy vỏ thép đang tiến hành khai thác cát trái phép. Tổ công tác đã yêu cầu dừng hoạt động và lập biên bản. Cụ thể: Ghe máy QNa - 0466 do ông Tăng Đường Quang - SN 1987, trú tại thôn 3, Hiệp Đức, Quảng Nam đang điều khiển hút cát trái phép.

Các ghe "cát tặc" bị bắt giữ trong đêm qua đang bị tạm giữ để xác minh làm rõ

Ghe máy QNa-1102, do ông Hồ Văn Phương, SN 1981, trú thôn Cù Bàn, Duy Châu, Duy Xuyên, Quảng Nam; Ghe máy QNa-1891, do ông Mai Văn Đạt, SN 1995 trú thôn Tĩnh Yên, Duy Thu, Duy Xuyên, Quảng Nam; Ghe máy QNa-1034, do ông Phạm Ngồi, SN 1975, trú thôn Tĩnh Yên, Duy Thu, Duy Xuyên; Ghe máy QNa – 1096 do ông Nguyễn Tấn, SN 1974, trú tại khối phố Đình An, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên.

Theo Tổ trinh sát Đội 3 - Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Quảng Nam, khi bị phát hiện và bắt giữ, tất cả 5 trường hợp trên đều đang hút cát trộm trên dòng sông Thu Bồn vào ban đêm. Với tổng khối lượng khai thác cát trên 5 ghe này là 165,4m3.

Lực lượng cảnh sát môi trường đã túc trực 24/24 trong những ngày qua và đã mật phục bắt giữ nhiều ghe cát tặc trong hai ngày qua

Trước đó, chiều ngày 12/7, trinh sát Phòng Cảnh sát Môi trường sau một thời gian theo dõi, mật phục và phát hiện lập biên bản đối với hai đối tượng là ông Lê Văn Toàn (SN 1987), trú tại thôn Phú Lạc, Duy Hòa, Duy Xuyên đang tiến hành khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn thuộc xã Duy Tân, Duy Xuyên. Qua đó bắt phương tiện là 1 ghe vỏ nhôm; ông Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1985), trú tại xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên đang sử dụng 1 ghe máy vỏ nhôm khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn đoạn qua xã Duy Thu. Tổng khối lượng cát khai thác của hai cá nhân trên khoảng 300m3.

Trao đổi với PV, Trung tá Phan Phú Phượng-Đội trưởng Đội 3-Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tục phát hiện và bắt giữ hàng loạt ghe, tàu khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Thu Bồn.

Một đối tượng cát tặc đang bị lập biên bản trong sáng nay 13/7

Công tác bắt giữ hút cát trái phép trên các tuyến sông trong thời gian qua là rất khó khăn. Bởi vì trước khi đối tượng sử dụng phương tiện hút cát đều tổ chức nắm tình hình và cử người canh gác theo dõi tại điểm neo đậu phương tiện chuyên dụng, trên cầu Câu Lâu, cầu Kỳ Lam và các cây cầu bắc qua sông Thu Bồn cùng nhiều địa điểm có thể tiếp cận tàu hút cát để cảnh báo cho đối tượng khi phát hiện lực lượng. Ngoài ra, các tàu này đều hoạt động vào đêm khuya, gây nhiều khó khăn, nguy hiểm cho công tác tuần tra. Nhưng đơn vị đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ và qua đó đã bắt giữ được nhiều phương tiện vi phạm hút cát trái phép.

Tất cả phương tiện bị tạm giữ trong đêm qua đều khai thác trái phép

Cũng theo Trung tá Phượng, thời gian đến, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến sông và tăng cường bám sát địa bàn để bắt giữ xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát, sỏi trái phép. Đồng thời, kết hợp tuyên truyền sâu rộng cho người dân, doanh nghiệp về hành vi vi phạm, các chế tài xử lý, từng bước chấn chỉnh nạn khai thác cát trái phép để mang lại bình yên cho dòng sông Thu Bồn.

Trước đó, thông báo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Đinh Văn Thu cũng chỉ đạo rõ: "Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép... Các bến bãi tập kết vật liệu cát sỏi, không đảm bảo môi trường, gây hư hỏng đường xá, hoặc không đảm bảo an toàn phải kiên quyết đình chỉ và đề nghị sở GTVT thu hồi giấy phép hoạt động bến bãi đã cấp...".

Hàng trăm khối cát được các đối tượng múc lên ghe đang bị tạm giữ

Hiện Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra, xác minh để làm rõ và xử lý theo quy định.

Bài và ảnh: Xuân Lam

.

.

.

.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/phap-luat/201707/bat-tai-tran-gan-chuc-ghe-cat-tac-moc-ruot-song-thu-bon-2825328/