Bắt quả tang tiệm photocopy làm giả 300 bộ hồ sơ xin việc

Thúy mở tiệm photocopy công chứng để tổ chức làm giả hồ sơ, giấy tờ xin việc để bán cho công nhân. Qua theo dõi, công an đã bắt quả tang đối tượng, thu giữ 300 bộ hồ sơ làm giả.

Ngày 21/2, cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã tạm giữ Lê Văn Vy (29 tuổi, ngụ Bình Phước) để điều tra mở rộng về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Vy là đối tượng chuyên làm thuê cho Trương Thị Thúy (30 tuổi, quê quán Thanh Hóa, tạm trú phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) trong việc làm giả 300 bộ hồ sơ xin việc giả.

 Tang vật của vụ việc.

Tang vật của vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14h30 ngày 18/2, lực lượng cơ quan công an tiến hành kiểm tra hành chính tại một cửa tiệm chuyên photocopy giấy tờ do Thúy làm chủ, thuộc phường Tân Đông Hiệp.

Qua kiểm tra, công an phát hiện nơi này có nhiều dấu hiệu làm giả giấy tờ. Tiếp tục kiểm tra nhà trọ Thúy, phát hiện có hàng trăm bộ hồ sơ giấy tờ đã làm giả chờ giao hàng cho khách.

Tang vật thu giữ gồm: 1 máy tính để bàn, 1 máy in màu, 1 máy scan và nhiều bộ hồ sơ xin việc làm giả. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận, từ tháng 11/2016 đến nay, đã làm giả khoảng 300 bộ hồ sơ xin việc bán cho công nhân ở các tỉnh miền Tây và miền Bắc, thu lợi bất chính 30 triệu đồng.

Trong quá trình làm giả các bộ hồ sơ, Thúy đóng vài trò bà chủ, tổ chức làm. Sau đó, Thúy thuê Vy phụ giúp và đi hàng giao cho khách.

Thúy đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được cơ quan công an cho tại ngoại.

Hiện, vụ việc đang được điều tra xử lý.

Huệ Trần

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bat-qua-tang-tiem-photocopy-lam-gia-300-bo-ho-so-xin-viec-a316131.html