Bắt quả tang tàu hút cát trái phép trên sông Yên

Sáng 23/8, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa bắt quả tang một tàu hút cát trái phép trên sông Yên.

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, xử phạt các đối tượng hút cát trái phép

Theo đó, vào lúc 22 giờ ngày 22/8, trên tuyến sông Yên đoạn chảy qua thôn Diêm Sơn 2, xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt quả tang 01 tàu không có số đăng ký do Võ Văn Quang (26 tuổi, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) điều khiển đang có hành vi hút cát trái phép.

Tại thời điểm phát hiện, trên tàu có khoảng 50m3 cát. Hiện các phương tiện, thiết bị hút cát đang được các lực lượng tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại úy Lê Phan Minh Mẫn- Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy cho biết, hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Yên đã diễn ra nhiều năm nay, tuy nhiên cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát hiện, xử lý do khu vực này tiếp giáp với địa bàn xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng. Ngoài ra, các đối tượng hút cát trái phép thường cắt cử 5 – 8 người thực hiện cảnh giới nên mỗi khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng đã thông báo để đưa tàu về địa bàn Đà Nẵng.

Để phát hiện và bắt giữ được tàu hút cát của đối tượng Quang, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác Cảnh sát đường thủy mới vượt qua được 8 đối tượng cảnh giới nhằm thực hiện bắt quả tang.

Ông Huỳnh Khánh Toàn – Phó Chủ tịch UBND Quảng Nam cho biết: Việc khai thác khoáng sản trên các sông tại tỉnh Quảng Nam đang diễn biến phức tạp. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam sẽ không cấp mới hoặc gia hạn việc khai thác cát tại các khu vực: Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, dừng các bãi không được cấp phép.

TN&MT

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/bat-qua-tang-tau-hut-cat-trai-phep-tren-song-yen/