Bắt quả tang một chấp hành viên nhận tiền để thi hành án

Nhận hàng chục triệu đồng của người dân nhưng vẫn không chịu thi hành án, một chấp hành viên còn vòi vĩnh để nhận thêm tiền.

Ngày 28-7, TAND huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) xét xử phiên sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thành Vân (nguyên chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Phước) 1 năm tù giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”

Chủ tọa phiên toàn tuyên phạt Vân… 1 năm tù giam

Theo bản án, vào tháng 11-2011, các bà Đỗ Thị Thanh Loan, Lâm Lệ Hằng, Nguyễn Thị Nở (cùng trú huyện Ninh Phước) được hưởng quyền lợi trong một vụ thi hành án dân sự với tổng giá trị tài sản là 200 triệu đồng. Khoảng giữa năm 2012, hai bà Loan, Hằng chủ động gặp Vân nhờ đẩy nhanh việc thực hiện thi hành án, với lời hứa xong việc sẽ chi cho Vân 30 triệu đồng. Từ tháng 8-2012 đến tháng 2-2013, các bà Loan, Hằng, Nở đã 5 lần đưa tiền cho Vân, tổng cộng là 26 triệu đồng. Mặc dù vụ thi hành án chưa xong nhưng vào ngày 27-11-2015, Vân tiếp tục điện thoại yêu cầu bà Loan đưa thêm 6 triệu đồng. Do bức xúc vì Vân kéo dài vụ việc nên các bà Loan, Hằng, Nở đã làm đơn tố giác đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận. Ngày 28-11-2015, Vân bị bắt sau khi nhận thêm 6 triệu đồng từ 2 bà Loan, Hằng, tại một quán cà phê ở huyện Ninh Phước.

L. Trường

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bat-qua-tang-mot-chap-hanh-vien-nhan-tien-de-thi-hanh-an-20160728124732158.htm